1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền quân sự Thái Lan cam kết tổ chức bầu cử vào năm sau

(Dân trí) - Người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, ngày 28/6 cho biết tổng tuyển cử sẽ chỉ được tổ chức trong năm 2015. Đồng thời ông bác bỏ cáo buộc đã lên kế hoạch thâu tóm quyền lực cùng với những người biểu tình.

Tướng Prayuth Chan-ocha
Tướng Prayuth Chan-ocha

Thông báo trên được ông Prayuth đưa ra trong một phát biểu trên truyền hình tối 27/6. Vị tướng này cũng cho biết quân đội có kế hoạch công bố bản hiến pháp tạm thời vào tháng 7 này, và dự thảo hiến pháp dài hạn sẽ có hiệu lực vào thánŧ 7/2015.

Các cuộc bầu cử sẽ chỉ được tổ chức khoảng 3 tháng sau khi bản hiến pháp dài hạn được thực thi.

Tuy nhiên, bản hiến pháp tạm thời vẫn sẽ cho phép một chính phủ lâm thời được thành lập và hoạt động từ thǡng 9 này.

Ông Prayuth cũng bác bỏ tin đồn rằng quân đội đã dành nhiều năm lên kế hoạch cho cuộc đảo chính hồi tháng 5 vừa qua.

“Điều đó không đúng”, ông Prayuth khẳng định về tin đồn quân đội đã cùng lãnh đạo củš người biểu tình Suthep Thaugsuban lên kế hoạch lật đổ gia đình Shinawatra. “Tôi đã không tham gia bất kỳ tiến trình nào hoặc hợp tác với bất kỳ bên nào”.

Không lâu sau tuyên bố của ông Prayuth, lãnh đạo người biểu tình Suthep đã tŵyên bố trên Facebook của mình rằng sẽ hủy mọi hoạt động gây quỹ trong tương lai, bắt đầu từ hôm nay.

Những người ủng hộ cựu thủ tướng bị phế truất Yingluck Shinawatra đã cáo buộc một liên minh gồm các lực lượng có liên hệ với chính űuyền – bao gồm quân đội và tòa án – đã cùng bắt tay lật đổ chính phủ. Trong vòng 8 năm qua, quân đội Thái Lan đã hai lần tiến hành đảo chính.

Dù vậy, ông Prayuth cho rằng việc thâu tóm quyền lực của mình là một hành động cần thiết để khôi phục trật tự và hòa bình sau nhiều tháng biểu tình làm tê liệt chính phủ.

Tổng cộng 28 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc đụng độ chính trị có liên quan tới người biểu tình, vốn cũng khiến n᷁n kinh tế từng phát triển mạnh của Thái Lan lao dốc.

Thanh Tùng
Theo AFP