1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Thái Lan vô hiệu hóa thêm 2 quả bom tại Bangkok

(Dân trí) - Báo giới Thái Lan dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, ngay sau vụ nổ khiến 12 người chết gần một đền thờ ở trung tâm Bangkok, cảnh sát đã phát hiện và vô hiệu hóa 2 quả bom khác.

Thông tin được trang tin Khaosod phiên bản tiếng Anh tại thủ đô Bangkok đăng tải, dẫn thông tin của cảnh sát địa phương.

bangkok-blast-886d0

Cảnh sát Thái Lan bảo vệ hiện trường vụ nổ (Ảnh: AFP)

Trước đó, một vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 19 giờ (giờ địa phương) ngay tại khu vực thương mại đông đúc tại trung tâm Bangkok, khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương.

Đây là khu vực có nhiều du khách nước ngoài qua lại và thời điểm xảy ra vụ nổ lại đúng giờ cao điểm.

Đến nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, trong khi cơ quan chức năng tin rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ nhận định nào.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy máu loang khắp nơi, nhiều thi thể nằm trên đường trong lúc lực lượng cứu hộ gấp rút cứu chữa người bị nạn.

Các đơn vị rà phá bom mìn đã được điều tới hiện trường, do lo ngại có thể còn những quả bom khác. Và hai thiết bị nổ khác đã được phát hiện và vô hiệu hóa, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawuth Thawornsiri khẳng định.

bombing-scence-67c4f

Vụ nổ xảy ra ngay tại một giao lộ đông đúc vào giờ cao điểm (Ảnh: Khaosod)

Kênh truyền hình Thai Rath TV cho biết có ít nhất một người bị thương là người nước ngoài.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một phụ nữ có vẻ là người khu vực Caucas bị thương và được đưa lên cáng khênh đi.

Giao lộ Rajaprasong nằm ngay tại trung tâm Bangkok với những tuyến phố mua sắm bận rộn.

Cách đó không xa là đền Erawan, một biểu tượng linh thiêng tại Bangkok. Năm 2006, một phụ nữ tâm thần đã bị đám đông giận dữ đánh chết sau khi dùng búa phá hoại ngôi đền này.

Hôm 1/2, một quả bom nhỏ đã phát nổ cách không xa vị trí vừa xảy ra vụ nổ, bên ngoài một trung tâm mua sắm nhưng không khiến ai bị thương nặng. Vụ nổ khi đó được cơ quan chức năng quy trách nhiệm cho các nhóm chính trị chống chính quyền quân sự.

Thanh Tùng

Theo Khaosod