1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căng thẳng trên Biển Đông khiến ASEAN “quan ngại sâu sắc”

(Dân trí) - Các ngoại trưởng ASEAN đang nhóm họp tại thủ đô Viêng Chăn, Lào ngày 27/2 đã ra thông cáo bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những diễn biến gia tăng căng thẳng gần đây trên Biển Đông.

Máy bay Trung Quốc đáp xuống đường băng phi pháp trên đá Chữ Thập hồi tháng trước. Đây chỉ là một trong số nhiều hành động ngang ngược, leo thang căng thẳng của Bắc Kinh. (Ảnh: AP)
Máy bay Trung Quốc đáp xuống đường băng phi pháp trên đá Chữ Thập hồi tháng trước. Đây chỉ là một trong số nhiều hành động ngang ngược, leo thang căng thẳng của Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Theo AP, thông cáo chung sau cuộc họp thường niên của các ngoại trưởng ASEAN bày tỏ sự lo ngại, và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực.

Các ngoại trưởng cũng cho biết sẽ tìm kiếm một cuộc gặp với Trung Quốc về vấn đề này.

Biển Đông, với tầm quan trọng chiến lược, hiện là tâm điểm của những tranh cãi chủ quyền, với Trung Quốc ở một bên và một nhóm các quốc gia thành viên ASEAN ở phía bên kia, trong đó có Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Căng thẳng đã không ngừng tăng từ khi Trung Quốc triển khai hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo phi pháp quy mô lớn năm 2013. Một số ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đã lắp đặt tên lửa phòng không tại một khu vực trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Động thái này lập tức bị quốc tế lên án, cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa khu vực.

Thông cáo chung khẳng định các ngoại trưởng ASEAN “tiếp tục quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới đây cũng như đang tiếp diễn, và ghi nhận quan ngại được bày tỏ bởi một số thành viên về hoạt động bồi đắp và gia tăng các hoạt động” trên Biển Đông.

Thông cáo còn khẳng định những hoạt động này “đã làm xói mòn sự tin tưởng, tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu với báo giới khi rời cuộc họp, rằng ông “quan ngại sâu sắc về tình hình” và kêu gọi “phi quân sự hóa” Biển Đông.

Bộ trưởng ngoại giao Campuchia Hor Namhong thì cho biết ASEAN sẽ tổ chức một cuộc họp với Trung Quốc về vấn đề này, cho dù chưa rõ thời gian và địa điểm.

Thanh Tùng

Theo AP