1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ NATO giữa thủ đô của Afghanistan bị tấn công

(Dân trí) - Chỉ một ngày sau vụ thảm sát nhằm vào cơ quan đại diện LHQ ở miền nam Afghanistan làm 7 người thiệt mạng, một căn cứ của NATO ngay tại thủ đô Kabul lại bị tấn công khủng bố khiến 3 binh sĩ bị thương.

 
 
Căn cứ NATO giữa thủ đô của Afghanistan bị tấn công - 1
Các cuộc biểu tình phản đối hành động đốt kinh Koran ở Florida (Mỹ) đã lan rộng khắp Afghanistan

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối hành động đốt kinh Koran ở Florida (Mỹ) đã lan rộng khắp Afghanistan trong 2 ngày, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Giới phân tích gọi đây là làn sóng bạo lực bị tình cảm chống nước ngoài châm ngòi sau gần 1 thập kỷ chiến tranh ở nước này.

Sáng hôm qua, một toán Taliban giả trang phụ nữ trùm khăn che mặt, mang bom, súng AK và B40 tấn công vào cổng căn cứ Phượng Hoàng của NATO tại thủ đô Kabul. Ba binh sĩ phòng thủ bị thương.

Về thiệt hại của toán khủng bố, lực lượng quốc tế và chính quyền Kabul đưa con số khác nhau.

Theo giám đốc cảnh sát hình sự Kabul, hai khủng bố chết vì bom của chính họ, hai người kia bị bắn chết. Còn theo phát ngôn viên của Lực lượng quốc tế Isaf, hai kẻ tấn công bị bắn chết. Phía lực lượng trú phòng có ba người bị thương.

Phiến quân Taliban nhận là tác giả vụ tấn công và nói rằng đã sát hại “rất nhiều lính Mỹ”.

Căn cứ Phoenix của NATO ở Kabul là mục tiêu của khủng bố chỉ một ngày sau khi tại Mazar-I-Sharif thuộc nam Afghanistan, hàng ngàn người biểu tình phản đối vụ một giáo sĩ thiên chúa giáo tự phong ở Mỹ đốt kinh Koran. Người biểu tình tấn công vào cơ quan của LHQ gây thiệt mạng cho 7 nhân viên quốc tế.

Như vậy, chỉ trong 24 giờ qua, một căn cứ của NATO và một cơ quan LHQ tại Afghanistan bị tấn công.

Phản đối giáo sĩ cực đoan Terry Jones ở Mỹ đốt kinh Coran hôm 20/03, hàng ngàn người Afghanistan đã xông vào trụ sở của LHQ tại thành phố lớn ở miền bắc Afghanistan và giết chết 3 nhân viên người Âu và 4 nhân viên bảo vệ người Nepal. Phía biểu tình có 5 người bị bắn chết.

Sáng hôm qua, tại Kadahar, thành trì cũ của Taliban tại miền Nam, nhiều ngàn người xuống đường chia làm hai ngả. Một đoàn đi về hướng tòa tỉnh trưởng và một đoàn tiến về cơ sở của một phái bộ LHQ ở địa phương.

Việt Hà
Theo AP, Reuters