1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

8 nhân viên LHQ bị sát hại trong biểu tình tại Afghanistan

(Dân trí) - Đám đông biểu tình người Afghanistan hôm qua đã tấn công một khu vực của LHQ ở miền bắc nước này, giết hại ít nhất 12 người, trong đó có 8 nhân viên LHQ. Mỹ gọi đây là “cú sốc lớn” và rất đau buồn trước sự kiện này.

  
8 nhân viên LHQ bị sát hại trong biểu tình tại Afghanistan - 1
Lý do châm ngòi vụ việc đẫm máu trên là vì có một nhà thờ ở Mỹ đốt kinh Koran của người Hồi giáo tháng trước.

Hôm qua, hơn 1.000 người biểu tình phản đối đã xuống đường ở Mazar-e-Sharif sau buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Cuộc biểu tình phản đối hành động đốt kinh Koran đã biến thành bạo động nhằm vào trung tâm thuộc phái bộ của LHQ ở Mazar-e-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh của Afghanistan.

Các giới chức cho biết lúc đầu cuộc phản đối bên ngoài trụ sở phái bộ LHQ đã diễn ra ôn hòa, nhưng rồi các người biểu tình đã áp đảo nhân viên an ninh canh gác trụ sở, rồi giết chết họ. Cảnh sát cho biết những người phản kháng sau đó xâm nhập vào tòa nhà, đốt lửa, và chặt đầu một số nhân viên LHQ bên trong.

Các giới chức Afghanistan cho biết trong 8 nhân viên LHQ thiệt mạng. Số người chết gồm binh sĩ quốc tịch Nepal, người châu Âu và người Afghanistan.

Đây được xem là vụ tấn công vào nhân viên LHQ tại Afghanistan gây chết người nhiều nhất tính từ năm 2001.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon gọi vụ giết người này là “đáng phẫn nộ và hèn nhát”, không thể đưa ra bất kỳ lý do gì để biện minh. Ông Staffan de Mistura, giới chức cấp cao nhất của LHQ tại Afghanistan, đã lên đường đến Mazar-e-Sharif.

Các giới chức Afghanistan đã xác nhận vụ việc, cho biết thêm người biểu tình đã xông vào tòa nhà của LHQ để phản đối một nhà thuyết giáo ở bang Florida của Mỹ mới đây đã đốt kinh Koran. Ông Hamid Karzai, Tổng thống Afghanistan đã lên án vụ đốt kinh Koran, và kêu gọi Mỹ đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý.

Hành động này cũng đã bị các nhà lãnh đạo cả hai nước Afghanistan và Pakistan lên án.

Các cuộc biểu tình phản đối việc đốt kinh Koran cũng được tổ chức hôm thứ Sáu tại thủ đô Kabul của Afghanistan, và thành phố miền tây là Herat, nơi những người biểu tình hô to những khẩu hiệu chống Mỹ.

Mỹ kinh ngạc trước vụ sát hại nhân viên LHQ tại Afghanistan. Tổng thống Obama đã dùng những lời lẽ mạnh nhất để lên án vụ sát hại này. Ông kêu gọi mọi phe phái tại Afghanistan từ bỏ bạo lực và giải quyết khác biệt bằng đối thoại.

Tổng thống Obama nói rằng phái bộ LHQ này rất cần để xây dựng Afghanistan thành một nước mạnh và có lợi cho mọi người.

Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định Nhà thờ ở Florida nằm bên ngoài dòng chính của các tôn giáo ở Mỹ và hành động của nhà thờ này đi ngược những giá trị của người Mỹ. “Đây chỉ là một hành động đơn lẻ của một nhóm người rất nhỏ. Hành động này không phản ánh sự kính trọng mà nhân dân Mỹ dành cho Hồi giáo”.

Việt Hà
Theo AP, Reuters