1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cai ngục Khmer Đỏ bị tăng mức án lên chung thân

(Dân trí) - Tòa án xét xử tội diệt chủng do Liên hợp quốc bảo trợ tại Campuchia hôm nay đã bác kháng án của cai ngục Khmer Đỏ Duch, và tăng hình phạt đối với ông này lên tù chung thân.

 

Cai ngục Khmer Đỏ bị tăng mức án lên chung thân - 1


Duch hay Kaing Guek Eav tại tòa ở Phnom Phenh ngày 3/2.

Duch, hay Kaing Guek Eav, bị giam giữ vào năm 2010 vì tham gia điều hành nhà tù khét tiếng dưới thời Khmer Đỏ, nơi hàng ngàn tù nhân đã bị giết hại.

Ông ta đã kháng án với lý do ông ta chỉ là quan chức cấp thấp và thực hiện theo lệnh của người khác.

Song các thẩm phán đã bác kháng án của ông ta và tăng án phạt từ 35 năm tù giam lên tù chung thân.

Duch, thủ lĩnh cấp cao đầu tiên dưới chế độ Khmer Đỏ bị đem ra xét xử, bị kết tội phạm tội ác chống lại nhân loại vào tháng 7/2010. Ông ta đã kháng án vào tháng 3/2011.

Người đàn ông 69 tuổi này từng là thủ lĩnh nhà tù Tuol Sleng, nơi ít nhất 15.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ bị tra tấn và sau đó bị hành quyết trên “các cánh đồng giết chóc” bên ngoài Phnom Penh dưới thời Khmer Đỏ.

Tuy nhiên, ông ta cho rằng ông ta không nên bị đưa ra xét xử vì ông ta là quan chức cấp thấp, chỉ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên.

Song các công tố cho rằng án phạt dành cho ông ta là quá nhẹ. Nhiều người sống sót dưới thời Khmer Đỏ đã phản ứng giận dữ khi ông ta bị kết án chỉ có 35 năm, bởi ông ta có thể được tự do trong vòng 18 năm, do đã ngồi tù trước đó.

Thẩm phán tòa án phúc thẩm ra tuyên bố án tù trước đó không “phản ánh được các tội ác to lớn” mà ông ta phạm phải. “Các tội ác của Kaing Guek Eav rõ ràng là tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại từng được ghi chép. Chúng đáng bị hình phạt cao nhất hiện có”, thẩm phán Kong Srim cho biết.

Duch không biểu lộ chút cảm xúc nào khi bị tuyên án. Nhưng các công tố đã ca ngợi phán quyết.

“Chúng ta có thể nói công lý đã được thực thi sau hơn 30 năm”, Chea Leang cho biết. “Với chúng tôi và với các nạn nhân, đây là một thành công lớn.”

Hàng trăm người sống sót dưới chế độ diệt chủng trước đó ở Campuchia đã quy tụ về tòa án ở Phnom Penh để nghe phán quyết cuối cùng.

Vụ án đối với Duch là vụ đầu tiên được tòa tiến hành nhằm xét xử những thủ phạm gây ra tội ác trong 4 năm dưới thời Khmer Đỏ cuối những năm 1970. Chế độ Khmer Đỏ đã tạo ra một xã hội “lý tưởng” bằng cách bắt người dân thành phố làm việc như những người nông dân ở vùng nông thôn và thanh trừng giới trí thức, tầng lớp trung lưu và bất kỳ ai chúng cho là kẻ thù của nhà nước.

Có tới 2 triệu người, khoảng 1/3 dân số Campuchia lúc bấy giờ, được cho là đã bị giết hại hoặc chết vì làm việc quá sức và đói khát.

3 thủ lĩnh cấp cao cấp còn sống của chế độ Khmer Đỏ cũng đã bị đưa ra xét xử vì tội diệt chủng và phạm tội ác chống lại loài người hồi tháng 11/2011. Phiên tòa xét xử hiện vẫn đang được tiếp tục. Các phiên tòa này được xét xử riêng rẽ và đang được đẩy nhanh tiến trình pháp lý do các bị cáo đều đã ở tuổi 80.

Phan Anh

Theo BBC