1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị tuyên phạt 35 năm tù giam

(Dân trí) - Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia được Liên Hiệp Quốc bảo trợ hôm nay đã tuyên phạt cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Kaing Guek Eav 35 năm tù giam vì các tội ác chống lại loài người.

 
Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị tuyên phạt 35 năm tù giam - 1

Chân dung Kaing Guek Eav.

Kaing Guek Eav, còn gọi là Duch, đã phạm các tội danh giết người và tra tấn, và các tội ác chống lại loài người khi quản lý nhà tù Tuol Sleng - nhà tù bí mật được biết tới với tên gọi S-21 ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Duch, 67 tuổi, bị tuyên phạt 35 năm tù giam nhưng sẽ chỉ phải ngồi tù 30 năm vì toà án ra phán quyết rằng ông ta đã bị giam giữ trái phép 5 năm. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án 40 năm tù giam dành cho Duch.

Duch thừa nhận đã giám sát việc tra tấn và sát hại hơn 14.000 người trong nhà tù bí mật Toul Sleng. Tuy nhiên, Duch nói rằng ông ta chỉ làm việc đó theo lệnh và cầu xin sự tha thứ.

Duch là một trong 5 nhân vật thủ lĩnh cấp cao còn sống của chế độ Khmer Đỏ và cũng là người đầu tiên bị đưa ra xét xử. 4 người còn lại là Noun Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith và Khieu Samphan.    

Khoảng 1,7 triệu người Campuchia đã chết vì các chính sách dã man của Khmer Đỏ trong khoảng thời gian cai trị từ 1975-1979.

An Bình
Theo BBC