1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nhà máy Trung Quốc mở rộng sản xuất nhanh nhất trong 13 tháng

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát cho thấy vào tháng 3, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong 13 tháng, với niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 11 tháng.

Các nhà máy Trung Quốc mở rộng sản xuất nhanh nhất trong 13 tháng - 1

Xe tải rời khỏi một nhà máy hóa chất tại khu công nghiệp Shenmu, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 20/11/2023 (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo khảo sát, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất - một thước đo về hoạt động sản xuất công nghiệp Trung Quốc - cho thấy, sản lượng của các nhà sản xuất và số đơn đặt hàng mới đã tăng nhanh trong tháng trước. Nhu cầu từ nước ngoài cũng tăng lên, đẩy chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Chỉ số PMI của Caixin/S&P đã tăng lên 51,1 trong tháng 3 từ mức 50,9 của tháng trước, cao hơn dự báo của các nhà phân tích là 51,0 và đánh dấu mức tăng trong tháng thứ năm liên tiếp. Mốc 50 điểm phân biệt giữa tăng trưởng và giảm sút.

Kết quả lạc quan này diễn ra sau dữ liệu gần đây về doanh số bán lẻ và xuất khẩu của Trung Quốc tốt hơn mong đợi, cho thấy một khởi đầu năm mới tươi sáng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tuần trước Citibank đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2024 lên 5,0% từ mức 4,6% nhờ "dữ liệu tích cực gần đây và việc áp dụng các chính sách mới".

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng vào năm 2024 là khoảng 5% tại cuộc họp thường niên của quốc hội nước này vào tháng 3.

Tuy nhiên, đa số nhà phân tích cho rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ cần tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn để đạt được mục tiêu đó. Hơn nữa, sự sụt giảm sâu trong lĩnh vực bất động sản vẫn là lực cản lớn.

Niềm tin của các doanh nghiệp đối với năm tới đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2023 nhờ những tin tốt như giảm chi phí đầu vào.

Wang Zhe - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Caixin Insight Group - cho biết: "Giá nguyên liệu thô xuống thấp giúp tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất, tạo điều kiện để họ giảm giá trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường".

Tuy nhiên, các công ty tỏ ra thận trọng trong việc bổ sung thêm nhân viên và chỉ số phụ liên quan vẫn ở mức âm kể từ tháng 8 năm ngoái.

Chuyên gia Wang cho biết: "Nền kinh tế (Trung Quốc) vẫn phải đối mặt với những cơn gió ngược ẩn chứa những bất ổn và các yếu tố không thuận lợi. Áp lực kinh tế suy thoái vẫn tồn tại, chỉ số việc làm vẫn yếu, giá cả vẫn ở mức thấp,...".

Theo Reuters