1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Ukraine lý giải vụ ông Zelensky hủy họp với Thượng viện Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov lên tiếng về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ hủy kế hoạch họp trực tuyến với Thượng viện Mỹ ngay phút chót.

Bộ trưởng Ukraine lý giải vụ ông Zelensky hủy họp với Thượng viện Mỹ - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov (Ảnh: UP).

Trả lời phỏng vấn Fox News, Bộ trưởng Rustem Umierov nói rằng Tổng thống Zelensky không thể phát biểu trực tuyến trước Thượng viện Mỹ theo kế hoạch vì chiến sự với Nga và tình hình liên tục thay đổi.

"Đó là cuộc chiến vì vậy tình hình luôn có thể thay đổi. Tuy nhiên, tôi cho rằng Tổng thống Zelensky rất trân trọng nó (cơ hội họp với các thượng nghị sĩ Mỹ) và sẽ làm điều này bất cứ khi nào có thể trong lần tới", ông Umierov cho biết.

Bộ trưởng Ukraine không nêu cụ thể tình huống nào thay đổi khiến ông Zelensky không thể thực hiện được lịch trình dự kiến vào ngày 5/12.

Trước đó, ông Chuck Schumer, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, cho biết ông Zelenksy đã hủy một cuộc họp trực tuyến với các thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó ông sẽ nói về tình hình ở tiền tuyến và nhu cầu vũ khí của Kiev.

Sự kiện này được xem rất quan trọng vì Quốc hội Mỹ tới nay chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết để phê chuẩn thêm ngân sách viện trợ cho Ukraine. Nhà Trắng đã cảnh báo nếu cơ quan lập pháp không thông qua khoản chi mới, Mỹ sẽ hết tiền hỗ trợ Ukraine trong vài tuần tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo việc Ukraine không được viện trợ để đối phó Nga sẽ là một "sai lầm". "Viễn cảnh mà Ukraine không được hỗ trợ nữa thật điên rồ", ông nói.

Ông cũng cho rằng việc Ukraine không được hỗ trợ sẽ đi ngược lại lợi ích của Mỹ và hứa rằng chính quyền của ông sẽ đảm bảo việc phân bổ kinh phí cho Ukraine.

Vấn đề bảo vệ biên giới phía Nam của Mỹ đã trở thành nguyên nhân gây bất đồng chính giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Điều này đang cản trở việc phê duyệt yêu cầu viện trợ cho Ukraine từ Nhà Trắng.

Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ muốn viện trợ bổ sung cho Ukraine được tiến hành tùy thuộc sự nhượng bộ của đảng Dân chủ trong vấn đề cải cách hệ thống tị nạn và thắt chặt an ninh biên giới. Đây đều là những biện pháp mà đảng Dân chủ đã bác bỏ.

Điều này đang đặt thêm gánh nặng lên Ukraine trong bối cảnh Kiev nhiều lần lo ngại tâm lý mệt mỏi vì chiến sự trong nước và tại các quốc gia đồng minh. 

Trao đổi với Fox News, ông Umierov tuyên bố rằng quân đội nước này đã đạt được đà tiến trên chiến trường, vượt qua được 2 lớp phòng tuyến của Nga và đang đối mặt với lớp thứ 3.

"Chúng tôi đã giành lại 50% lãnh thổ mà Nga từng kiểm soát trước đó. Chúng tôi có kế hoạch cho năm 2014", ông nói, nhấn mạnh một chiến thắng chiến lược với Ukraine là họ sẽ tái kiểm soát tất cả lãnh thổ trong đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm Crimea, Donbass.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine muốn trở thành một phần của NATO và đó là lý do tại sao mọi hoạt động mua sắm và lập kế hoạch hoạt động trong năm tới của Ukraine sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn của NATO.

Khi được hỏi về các vụ bê bối tham nhũng trong Bộ Quốc phòng, ông Umierov cho biết một loạt kiểm tra và kiểm toán hiện đang được tiến hành và Bộ sẵn sàng mời các kiểm toán viên bên ngoài để kiểm tra chéo.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine