1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ tàu chiến Mỹ tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ngày 25/11 đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với hoạt động tuần tra của tàu Hải quân Mỹ tại khu vực 12 hải lý xung quanh các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

 

Bộ trưởng Nakatani tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm USS Arizona tại Hawaii trước khi hội đàm với Tư lệnh Harry Harris (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Nakatani tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm USS Arizona tại Hawaii trước khi hội đàm với Tư lệnh Harry Harris (Ảnh: AP)

Trả lời phóng viên sau cuộc gặp Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Bộ trưởng Nakatani cho rằng quân đội Mỹ đang nắm giữ vai trò đi đầu trong các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm các khu vực ở Biển Đông luôn trong tình trạng hòa bình và tự do hàng hải cũng như hàng không.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nakatani cũng bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản tới các hoạt động của Bộ Tư lênh Thái Bình Dương Mỹ trong khu vực.

“Cộng đồng quốc tế sẽ không cho phép bên nào đơn phương thay đổi hiện trạng tại Biển Đông bằng vũ lực. Nhật Bản cũng như Mỹ luôn cố gắng duy trì tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực ở Biển Đông”, Bộ trưởng Nakatani cho biết.

Tháng trước, Hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh bãi đá Xubi. Đây là động thái được đánh giá đã gửi đi thông điệp phản đối của Mỹ trước những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc tại các khu vực ở Biển Đông.

Bộ trưởng Nakatani cho biết thêm Nhật Bản sẽ giúp các quốc gia trong khu vực tăng cường năng lực hải quân. Theo đó, Nhật Bản sẽ chuyển 10 tàu tuần tra cho lực lượng tuần duyên của Philippines trong thời gian tới.

“Chúng tôi luôn tch cực tham gia vào các hoạt động nhằm duy trì ổn định trong khu vực, trong đó bao gồm cả quá trình hỗ trợ các quốc gia có liên quan tới vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, cải thiện năng lực của hải quân và tổ chức các cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản”, Bộ trưởng Nakatani cho hay.

Chuyến thăm tới Hawaii của Bộ trưởng Nakatani để gặp một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ là chuyến đi đầu tiên của ông kể từ sau khi Quốc hội Nhật Bản thông qua bản dự luật an ninh mới hồi tháng Chín.

Dự luật an ninh mới sẽ cho phép quân đội Nhật Bản bảo vệ các đồng minh kể cả trong trường hợp nước này không bị tấn công. Ngoài ra, dự luật cũng mở đường để Nhật Bản hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ và các quốc gia khác. Theo dự luật an ninh mới, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản giờ được phép giúp bảo vệ một tàu chiến Mỹ bị tấn công.

Trích dẫn các vụ thử tên lửa của Triều Tiên thời gian qua và những thách thức từ phía Trung Quốc, những người ủng hộ dự luật an ninh mới của Nhật Bản cho rằng nước này đang ở trong tình thế đối diện với nhiều nguy cơ an ninh.

Do vậy, dự luật mới sẽ giúp Nhật Bản chủ động hơn trong quá trình đối phó với những nguy cơ nêu trên, cũng như giúp duy trì hòa bình và thịnh vượng của Nhật Bản. Một mục tiêu quan trọng hơn của dự luật chính là cho phép quân đội Nhật Bản hợp tác chặt chẽ hơn với đồng minh chiến lược Mỹ, qua đó tăng cường khả năng phối hợp trong các chiến dịch giữa quân đội hai nước.

Ngọc Anh

Theo AP

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ tàu chiến Mỹ tuần tra Biển Đông - 2