1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc hỗ trợ cho tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua cho rằng Trung Quốc đã hỗ trợ cho chương trình tên lửa Triều Tiên. Tuyên bố của ông được đưa ra một tuần sau khi Triều Tiên phóng hỏng tên lửa vào tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc hỗ trợ cho tên lửa Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta
 
“Tôi chắc chắn là đã có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Tôi chỉ không biết chính xác sự giúp đỡ đó lớn đến đâu”, ông Panetta cho biết trước các thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ khi được hỏi liệu Trung Quốc có hỗ trợ cho chương trình tên lửa của Triều Tiên qua con đường “trao đổi thương mại và công nghệ” hay không.

 

Trung Quốc là đồng minh lớn của Triều Tiên và hai nước có mối quan hệ quân sự và kinh tế từ lâu.

 

Hôm thứ tư vừa qua, Bình Nhưỡng cho biết đã sẵn sàng trả đũa khi đối mặt với chỉ trích kịch liệt của quốc tế về vụ phóng tên lửa mới đây.

 

Sau vụ phóng vào tuần trước, mà Mỹ cho rằng là bình phong của một vụ thử tên lửa tầm xa, chính quyền của ông Obama đã ngưng thỏa thuận viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

 

Trong khi đó Trung Quốc kêu gọi “đối thoại và giao thiệp” khi căng thẳng với Triều Tiên tăng cao. Hôm qua, Hàn Quốc tuyên bố đã tăng cường một tên lửa hành trình mới vào kho vũ khí của mình và tên lửa này có thể vươn tới bất kỳ đâu ở Triều Tiên.

 

Trong cuộc chất vấn ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Penetta đã bị dồn hỏi về loại xe chở tên lửa xuất hiện trong cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng hôm chủ nhật. Trên chiếc xe 16 bánh này là tên lửa có vẻ như mới của Triều Tiên.

 

Ông Panetta đã từ chối công khai chi tiết thêm về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với chương trình tên lửa của Triều Tiên do “tính nhạy cảm của thông tin”. “Nhưng rõ ràng là đã có sự hỗ trợ qua các kênh này (kinh tế và công nghệ)”, ông Panetta khẳng định.

 

Ông cũng nhấn mạnh Triều Tiên chắc chắn đang nỗ lực phát triển tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân và điều này đe dọa tới Mỹ. “Vì lý do đó chúng tôi coi các hành động khiêu khích của Triều Tiên là rất nghiêm trọng”, ông nói.

 

Vũ Quý
Theo Reuters