1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Philippines chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khẳng định nước này sẽ chống lại hành vi bắt nạt nhưng không muốn xung đột.

Bộ trưởng Philippines chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. (Ảnh: Manila Bulletin).

"Tôi không thể nghĩ ra trường hợp bắt nạt nào rõ ràng hơn trường hợp này. Đây không phải chỉ là vấn đề lấy tiền ăn trưa của bạn mà thực sự là vấn đề lấy túi đựng đồ ăn, lấy ghế và thậm chí lấy cả suất học ở trường", Bộ trưởng Gilberto Teodoro Jr. trả lời CNN ngày 29/9.

Vị Bộ trưởng đưa ra bình luận trên sau những động thái mạnh mẽ của Philippines tại Biển Đông để phản đối Trung Quốc.

Hôm 25/9, Tuần duyên Philippines tuyên bố "gỡ bỏ thành công" dây phao do Trung Quốc giăng gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Theo phía Philippines, dây phao này "gây nguy hiểm cho hoạt động đi lại, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế".

Những tuần gần đây, Manila và Bắc Kinh cáo buộc lẫn nhau xâm phạm trái phép, xịt vòi rồng và có những hành động nguy hiểm ở "khu vực tranh chấp".

Bộ trưởng Teodoro Jr. cho rằng nếu không ai hành động, Bắc Kinh sẽ không dừng lại tới khi kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Ông Teodoro cũng lo ngại về khả năng leo thang "vì hành động nguy hiểm và liều lĩnh của các tàu Trung Quốc". Ông kêu gọi các cường quốc toàn cầu lên tiếng trước các động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Là một phần trong cam kết của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và giám sát của Philippines ở Biển Đông, ông Teodoro cho biết nước này đã đặt hàng "các khí tài không quân và hải quân".

"Sẽ có thêm tàu tuần tra đến, nhiều trực thăng hơn và chúng tôi đang nghiên cứu khả năng mua máy bay chiến đấu đa chức năng", ông Teodoro nói.

Nhưng vị Bộ trưởng cũng khẳng định, Philippines hoan nghênh đối thoại thực chất, cởi mở, minh bạch và trên cơ sở luật lệ. Xung đột không phải là câu trả lời hay kết quả Philippines mong muốn, ông nói.

Theo CNN