1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng New Zealand "chê" khách du lịch ăn mì gói, tiêu 10 USD/ngày

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Du lịch New Zealand Stuart Nash gây tranh cãi khi nói rằng nước này sẽ tập trung thu hút du khách giàu có, mạnh tay chi tiền thay vì du khách chỉ tiêu 10 USD/ngày.

Bộ trưởng New Zealand chê khách du lịch ăn mì gói, tiêu 10 USD/ngày - 1

New Zealand đang tìm cách khôi phục ngành du lịch khi mở cửa sau đại dịch Covid-19 (Ảnh: Getty).

Phát biểu hôm 10/8 về kế hoạch thúc đẩy lực lượng lao động ngành du lịch trong bối cảnh đất nước mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Du lịch New Zealand Stuart Nash khẳng định đất nước ông sẽ tiếp tục tập trung vào phân khúc khách du lịch "chất lượng cao" sẵn sàng mạnh tay chi tiêu.

"Tất nhiên, chúng tôi vẫn chào đón khách du lịch bụi, nhưng sẽ không tập trung vào nhóm du khách lên Facebook khoe bí quyết du lịch New Zealand ăn mì gói, chỉ tiêu 10 USD/ngày", Bộ trưởng Stuart Nash nói.

Trước kia, ông cũng từng gây tranh cãi với mục tiêu tập trung vào khách du lịch giàu có. Năm 2020, ông nói, New Zealand sẽ nhắm đến nhóm du khách siêu giàu, hoặc những người đi máy bay hạng thương gia, thuê trực thăng riêng, đi một vòng Franz Josef sau đó ăn tại một nhà hàng hạng sang. Phát ngôn đó vấp phải không ít chỉ trích của dư luận.

James Higham, giáo sư về du lịch tại Đại học Otago, nói không có bằng chứng nào cho thấy khách du lịch "hạng sang" đóng góp nhiều hơn so với du khách khác cho nền kinh tế New Zealand.

"Những thập niên gần đây, xu hướng du lịch toàn cầu là đi xa hơn, nhanh hơn, ít thải CO2 hơn, ở lại ngắn hơn và chi tiêu ít hơn tại điểm đến", ông Higham cho biết. Điều này có nghĩa là, người giàu có xu hướng gây tác động tiêu cực đến môi trường nhiều hơn do thường xuyên đi lại bằng phương tiện thải nhiều carbon.

Theo Gaurdian