1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine dùng cách đặc biệt để gom ngân sách chiến đấu với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Để đối phó với sự thiếu thốn về nguồn cung vũ khí, nhiều binh sĩ Ukraine đã phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để có ngân sách phục vụ cho hoạt động chiến đấu trên tiền tuyến.

Binh sĩ Ukraine dùng cách đặc biệt để gom ngân sách chiến đấu với Nga - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở khu vực tiền tuyến Donetsk (Ảnh: Reuters).

New York Times đưa tin, các binh sĩ Ukraine dường như đang bán "chiến lợi phẩm" thu được từ cuộc chiến như máy bay không người lái của Nga bị bắn rơi, các quả đạn pháo bị hỏng của Moscow. Thậm chí, trong một số trường hợp, họ còn kiếm tiền từ những đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu với Nga.

Các khoản tiền sau đó được sử dụng để góp vào quỹ phục vụ cho hoạt động chiến đấu trên tiền tuyến.

Các binh sĩ Ukraine nói với New York Times rằng, một số đơn vị chiến đấu với lực lượng Nga phải tự mua vũ khí và đồ tiếp viện, và họ dựa chủ yếu vào các khoản quyên góp từ bên ngoài. Tuy nhiên, khi chiến sự kéo dài tới tháng thứ 17, những khoản đóng góp này đang ngày càng ít đi.

Vì vậy, để duy trì hoạt động chiến đấu, binh sĩ Ukraine ở một số đơn vị phải nghĩ ra cách để có ngân sách mua vũ khí, theo báo Mỹ.

Ví dụ, New York Times đưa tin về trường hợp của binh sĩ Ruslan Zubariev - người kiếm tiền nhờ đoạn video quay cảnh quân nhân này bắn rocket về phía Nga.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Telegram, Instagram, mang lại hàng nghìn người theo dõi và một nguồn doanh thu và chúng đã được chuyển thẳng tới đơn vị của Zubariev - Lữ đoàn cơ giới 92 - để mua một số vũ khí, khí tài.

Zubariev nói: "Chúng tôi không nhận những thứ đó. Chúng tôi phải mua tất cả bằng tiền túi".

Tại một trung tâm nghệ thuật đương đại ở Kiev, Pavlo Vyshebaba, 37 tuổi, một trung đội trưởng của Lữ đoàn 68, từ lâu đã đi vận động quyên góp để mua đồ tiếp tế cho đơn vị của mình. 

Vyshebaba gần đây đã tạm gác nhiệm vụ chiến đấu để di chuyển khắp đất nước nhằm vận động tài trợ cho đơn vị của anh.

"Tôi thấy hoạt động gây quỹ trên internet vào đầu năm 2023 đã không còn hiệu quả, có lẽ khán giả của tôi đã cạn kiệt và chúng tôi chưa đạt được thành tựu lớn trong một thời gian dài. Nhưng chúng tôi vẫn cần tất cả những thứ này (ngân sách để chiến đấu)", Vyshebaba cho biết. 

Trong hai tuần qua, Vyshebaba thu được hơn 100.000 USD và số tiền này sẽ được chuyển ra tiền tuyến. Sau đó, quân nhân này sẽ trở lại tiếp tục chiến đấu sau nỗ lực gây quỹ. 

Một số binh sĩ khác bán vũ khí không còn sử dụng được như bệ phóng tên lửa chống tăng bị vô hiệu hóa cho những người có nhu cầu mua về trang trí. Các món đồ này được bán đấu giá ở một trung tâm tại Kiev, theo New York Times.

Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức Come Back Alive - một tổ chức chuyên tài trợ cho quân đội Ukraine nói New York Times rằng các khoản quyên góp giảm dần kể từ năm 2022. Trước tình hình này, tổ chức trên đã chuyển sang bán các chiến lợi phẩm tịch thu từ Nga, ví dụ máy bay không người lái của Moscow bị bắn hạ.

"Người dân thường không nhận ra rằng nếu họ mệt mỏi và ngừng quyên góp, điều đó không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc", quân nhân Zubariev nói với New York Times.

Theo New York Times