1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Phương Tây khuyên Ukraine rút khỏi chảo lửa miền Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phương Tây được cho đã khuyên Ukraine rút quân khỏi Bakhmut để bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ phản công, giữa lúc các mũi tiến công của Nga đang siết gọng kìm quanh Donbass, Bloomberg đưa tin.

Báo Mỹ: Phương Tây khuyên Ukraine rút khỏi chảo lửa miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine tấn công bằng lựu pháo trên mặt trận Donbass (Ảnh: Reuters).

Bloomberg ngày 2/2 dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, phương Tây đã khuyên Ukraine nên chờ thời cơ để mở cuộc tấn công vào mùa xuân. Các quan chức trên cho hay, để bảo toàn lực lượng trước khi các xe tăng chủ lực viện trợ được phương Tây bàn giao, Ukraine nên chấp nhận rút quân khỏi Bakhmut.

Theo hãng tin Mỹ, phương Tây khuyến nghị Ukraine nên rút về hướng tây, lập phòng tuyến mới nhằm ngăn Nga tiếp tục tiến đến các thành phố Kramatorsk và Slavyansk.

Giới chức phương Tây nhận định, Ukraine hiện chưa đủ nguồn lực quân sự để mở một trận đánh lớn, nhưng sau khi nhận thêm các khí tài hạng nặng bổ sung, Kiev có khả năng phản công ở phía nam để cắt đứt hành lang trên bộ từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, phương Tây tin rằng, dù Ukraine phản công thành công, nhưng điều đó chưa chắc chắn đồng nghĩa với việc Kiev sẽ đạt được toàn bộ các mục tiêu quân sự mà nước này đặt ra trước đó, và xung đột có thể còn kéo dài tới năm 2024.

Tháng trước, phương Tây công bố kế hoạch viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Đây được xem là một thay đổi lớn trong chính sách thận trọng của phương Tây gần một năm qua và có thể sẽ giúp Ukraine tạo ra bước ngoặt trong quá trình phản công.

Báo Mỹ: Phương Tây khuyên Ukraine rút khỏi chảo lửa miền Đông - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Từ nhiều tháng nay, quân đội Nga đã điều động nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng nhằm nhanh chóng kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận "nhiều cuộc giao tranh khốc liệt" đang diễn ra tại khu vực này, đồng thời khẳng định lực lượng quân đội Ukraine sẽ làm hết mình để giữ vững trận địa.

Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk - các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải qua đây.

Cuối tháng trước, Denys Yaroslavskyi, chỉ huy một đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut, Donetsk nói rằng, nếu phía Kiev quyết định rút quân khỏi chảo lửa này thì mục đích duy nhất sẽ là tránh viễn cảnh binh sĩ bị thiệt mạng thêm trong trận đối đầu khốc liệt với Nga.

Ông Yaroslavskyi cảnh báo các quân nhân trình độ cao của Nga đang hỗ trợ lực lượng quân sự tư nhân Wagner trong trận chiến khốc liệt ở Bakhmut. Ông nói: "Họ đang dốc toàn lực để tiến lên".

Theo Newsweek, các báo cáo từ chiến trường cho thấy, cuộc chiến kéo dài nhiều tháng qua ở Bakhmut đã khiến cả 2 bên thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó, Yuriy Skala, chỉ huy của một tiểu đoàn tình báo tham gia vào cuộc giao tranh ở Bakhmut, nói Washington Post rằng: "Tôi sẽ ủng hộ nếu tổng tư lệnh quyết định điều động chiến thuật (rút quân) và tạo ra một tuyến phòng thủ mới vì rõ ràng là thương vong quá cao".

Theo Bloomberg
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine