1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Nhà Trắng sắp gửi 1.000 quả bom cho Israel dù vẫn kêu gọi ngừng bắn

Quốc Đạt

(Dân trí) - Chính quyền ông Biden sắp gửi bom và các loại vũ khí khác tới Israel ngay cả khi Mỹ đang kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ.

Báo Mỹ: Nhà Trắng sắp gửi 1.000 quả bom cho Israel dù vẫn kêu gọi ngừng bắn - 1

Người Palestine tụ tập gần một ngôi nhà bị Israel tấn công ở Rafah, phía nam Dải Gaza vào ngày 16/2 (Ảnh: Reuters).

Lô vũ khí trên dự kiến bao gồm 1.000 quả bom MK-82 nặng hơn 200kg/quả và 1.000 bộ kit KMU-572 có khả năng biến bom "ngu" thành bom dẫn đường chính xác, theo Wall Street Journal.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang cân nhắc chuyển thêm ngòi nổ bom FMU-139 cho Israel, với tổng giá trị lô hàng ước tính tới hàng chục triệu USD, do quân đội Mỹ chi trả.

Đợt chuyển giao vũ khí này vẫn đang được thảo luận nội bộ và các chi tiết cụ thể có thể thay đổi trước khi Nhà Trắng thông báo cho các lãnh đạo ủy ban quốc hội, những người cần phê duyệt quyết định chuyển giao, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danh.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ, Lực lượng Phòng vệ Israel và Bộ Quốc phòng Israel không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin trên.

Chính quyền ông Biden đang phải đối mặt chỉ trích vì tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc cho rằng vũ khí do Mỹ sản xuất đã được dùng trong các cuộc tấn công khiến dân thường thiệt mạng hoặc bị thương.

Cho đến nay, Nhà Trắng đã 2 lần "qua mặt" Quốc hội để khẩn cấp gửi bom và các loại đạn dược khác tới Israel.

Theo Wall Street Journal, Mỹ đã cung cấp khoảng 21.000 quả bom dẫn đường chính xác cho Israel kể từ khi cuộc chiến tại Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023.

Số vũ khí còn lại đủ để Israel duy trì 19 tuần ném bom Gaza, nhưng sẽ chỉ đủ cho vài ngày nếu Israel cũng mở cuộc tấn công toàn diện vào lực lượng Hezbollah tại Li Băng.

Hôm 16/2, ông Biden nói đã nhiều lần kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "phải có lệnh ngừng bắn tạm thời" ở Gaza.

Bất chấp nhiều lời kêu gọi và lên án của cộng đồng quốc tế, Israel khẳng định sẽ sớm mở cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, thành phố cực nam của Dải Gaza giáp biên giới Ai Cập. Nơi đây ước tính có khoảng 1,4 triệu người dân đã phải bỏ nhà cửa sau các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza.

Chính quyền ông Biden luôn khẳng định rằng việc Israel tiến vào thành phố Rafah đông dân sẽ là "thảm họa", nhưng đồng thời cũng nói rằng hành động ấy sẽ không đi kèm hậu quả nghiêm trọng như việc Mỹ ngừng chuyển vũ khí cho Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội nước này vạch ra kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Rafah. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc nói rằng không có phương án nào khả thi để di dời người dân và cũng không còn nơi nào an toàn ở Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, nước này đang "lên kế hoạch kỹ lưỡng" cho cuộc tấn công trên bộ vào Rafah. Ông Netanyahu hôm 16/2 cũng hứa hẹn sẽ phản bác "các mệnh lệnh quốc tế" về giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột của Israel với người Palestine.

Cuộc chiến tại Gaza bắt đầu khi chiến binh của lực lượng Hamas tràn vào Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt giữ 253 con tin, theo thống kê của Israel.

Theo các cơ quan y tế tại Palestine, chiến dịch tấn công trên không và trên bộ của Israel đã tàn phá phần lớn Gaza, giết chết 28.775 người, chủ yếu là dân thường, và buộc gần như toàn bộ hơn 2 triệu cư dân ở đây phải rời bỏ nhà cửa.

Theo Wall Street Journal, Al Jazeera