1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan

Bạo lực bùng phát sau khi một nghị sỹ bị bắn chết

(Dân trí) - Ít nhất 40 người ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan đã thiệt mạng do bạo lực bùng phát sau khi một nghị sỹ quốc hội bị bắn chết ngay giữa đám tang.

 

 
Bạo lực bùng phát sau khi một nghị sỹ bị bắn chết - 1
An ninh được thắt chặt tại Karachi trước lễ tang của nghị sỹ Haider.

Ngoài ra, hơn 100 người bị thương trong vụ bạo loạn sau cái chết của Raza Haider, nghị sỹ đảng MQM.

 

Ngay sau vụ ám sát, các thành viên cấp cao của MQM (phong trào Muttahida Qaumi) tuyên bố sẽ trả thù.

 

Các tay súng xuất hiện trên phố gần như ngay sau đó, bắt đầu nã súng vào thường dân, trong khi những người gây loạn đốt phá hàng chục xe cộ. Lực lượng an ninh có vẻ như không thể đối phó được với tình hình.

 

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh và ra lệnh điều tra vụ ám sát nghị sỹ đảng MQM.

 

Bạo lực bùng phát sau khi một nghị sỹ bị bắn chết - 2
Nghị sỹ Haider bị bắn chết khi đang tham dự tang lễ.
 
Được biết, khi đang tham dự đám tang ở một nhà thờ gần trung tâm thành phố, nghị sỹ Haider, thành viên của hội đồng tỉnh Sindh, đã bị 4 tay súng bắn chết. Vệ sỹ của ông cũng thiệt mạng trong vụ việc.

 

Cảnh sát ở Karachi cho hay họ đã bắt hàng chục nghi phạm liên quan đến vụ ám sát.

 

Trong khi đó, căng thẳng ở Karachi hôm nay tăng cao trước đám tang của ông Haider. Tất cả các trường học trong thành phố được nghỉ, đường phố Karachi vắng tanh người qua lại trong khi an ninh được thắt chặt.

 

Theo các nhân chứng, hầu hết những người bị bắn chết và bị thương trong vụ bạo loạn  thuộc cộng đồng Pashtun. Các cửa hàng, cửa hiệu của người Pashtun cũng bị tấn công.

 

Các quan chức MQM cho rằng những người ủng hộ đảng dân tộc Awami (ANP) đối lập, đảng thống trị cộng đồng Pashtun, chịu trách nhiệm cho vụ ám sát nghị sỹ Haider. Cả đảng MQM cùng ANP đều thuộc liên minh cầm quyền, do đảng Nhân dân Pakistan của Tổng thống Asif Ali Zardari dẫn đầu.

 

Tuy nhiên, theo giới chức an ninh ở Karachi, có bằng chứng cho thấy nhóm chiến binh khét tiếng nhất Pakistan Lashkar-e-Jhangvi đã thực hiện vụ ám sát. Lashkar-e-Jhangvi có liên hệ với al-Qaeda và nhiều thủ lĩnh của nhóm đang sống ở vùng bộ lạc Pakistan.

 

Theo các tổ chức nhân quyền, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các vụ giết hại liên quan đến chính trị ở Karachi kể từ đầu năm đến nay.

 

Phan Anh

Theo BBC