1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạn hữu, đối thủ đều “ngả mũ” trước “bà đầm thép”

(Dân trí) - Những người bạn và cả những người từng là đối thủ trên khắp thế giới ngày 8/4 đều chia buồn trước cái chết của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, một “nhà lãnh đạo phi thường”, người đã để lại dấu ấn quyền lực rộng khắp.

 
Bà Thatcher khi còn làm thủ tướng Anh năm 1989.
Bà Thatcher khi còn làm thủ tướng Anh năm 1989.

“Bà đầm thép” là một nhân vật gây tranh cãi ngay cả ở Anh và bên ngoài nước Anh trong thời gian bà tại nhiệm. Nhưng các nhà lãnh đạo thế giới ngày 8/4 đều đồng loạt thừa nhận vị trí của bà trong lịch sử thế kỷ 20, với Obama gọi bà là “người bạn thực sự của nước Mỹ”.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel ca ngợi bà Thatcher là “một nhà lãnh đạo phi thường trên chính trường toàn cầu vào thời của bà”.

 

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người thường xuyên có các cuộc họp với bà Thatcher trong những năm 1980 khi Chiến tranh Lạnh dần khép lại, cho rằng bà Thatcher đã đi vào lịch sử.

 

“Margaret Thatcher là một chính trị gia vĩ đại và là một cá nhân xuất sắc. Bà sẽ đi vào lịch sử trong ký ức của chúng ta và trong lịch sử”, người đã giành giải Nobel Hòa bình ra tuyên bố cho biết.

 

“Thatcher là một chính trị gia mà lời nói của bà mang sức nặng lớn”, ông cho biết và chia sẻ cái chết của bà là “tin buồn”.

 

Thatcher, người từng nổi tiếng với nhận xét về Gorbachev rằng “đây là người đàn ông tôi có thể làm việc cùng”, đã qua đời vì đột quỵ vào ngày 8/4, thọ 87 tuổi.

 

Ông Gorbachev đã thừa nhận những cuộc họp đầu tiên giữa họ vô cùng căng thẳng vì có nhiều khác biệt. Nhưng ông cho hay họ luôn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng cao nhất, lắng nghe những gì người kia phải nói.

 

“Cuộc họp đầu tiên của chúng tôi vào năm 1984 mở đầu cho mối quan hệ mà đôi khi rất khó khăn, nhưng đều nghiêm túc và đầy trách nhiệm với cả hai chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

 

Thậm chí những người có lý do để nhớ về một "bà đầm thép" không lấy làm trìu mến cũng nhanh chóng ca ngợi nhân cách lớn của bà. Tại Nam Phi, người phát ngôn của đảng Quốc hội dân tộc châu Phi (ANC) cầm quyền đã nhắc đến sự khác biệt giữa bà Thatcher và những người đã chiến đấu chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid vào những năm 1980.

 

“Bà đã không thừa nhận ANC là đảng nắm quyền hợp pháp, nhưng về vấn đề này, người Anh không liên quan. Là nước chảy dưới cầu”, người phát ngôn Keith Khoza cho hay. Và ông cho biết thêm, “Margaret Thatcher là một nhà lãnh đạo đáng chú ý, bất chấp sự bất đồng trong chính sách giữa bà và ANC.”

 

Tại Bỉ, chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel đã ca ngơi những “đóng góp” của bà Thatcher cho sự phát triển của Liên minh châu Âu, dù bà còn dè dặt về hòa nhập lục địa châu Âu.

 

Bên ngoài châu Âu, Thủ tướng bảo thủ Israel Benjamin Netanyahu là một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên lên tiếng chia buồn trước cái chết của bà Thatcher. Ông cho rằng bà “thực sự là một nhà lãnh đạo vĩ đại”.

 

Tại tây Ban Nha, theo Thủ tướng Mariano Rajoy, “quyết tâm cải cách của bà Thatcher” là nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo châu Âu, những người đang “đối mặt với những thách thức rất phức tạp, cần phải có nỗ lực và can đảm chính trị lớn”.

 

Phan Anh

Theo AFP