1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bản đồ cho thấy lý do Ukraine khó xuyên phá "phòng tuyến thép" của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chiến dịch phản công của Ukraine khiến Kiev gần như không đạt được những bước tiến lớn khi tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của Moscow.

Bản đồ cho thấy lý do Ukraine khó xuyên phá phòng tuyến thép của Nga - 1

Sơ đồ phòng tuyến do Nga bố trí (Ảnh: Deepstate).

Theo Defense Express, Nga đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch phản công của Ukraine khi cứ trung bình mỗi 1km tiền tuyến, Moscow lại xây 4km công sự.

Cộng đồng tình báo nguồn mở Ukraine DeepState đã xử lý các dữ liệu về sự chuẩn bị của Nga dựa vào phân tích hình ảnh vệ tinh ở các khu vực mà Moscow đang kiểm soát từ tháng 6 tới tháng 10. Từ đó, họ đã "bản đồ" hóa hệ thống phòng tuyến của Nga.

Cụ thể, theo DeepState, tổng chiều dài phòng tuyến mà Nga xây dựng trên hơn 1.400km tiền tuyến là khoảng 6.000km. Chúng kéo dài từ hướng nam sang đông, qua các vùng Kherson (886km), Zaporizhia (1.869km), Donetsk (1.865km), Lugansk (1.140km) và Crimea (265km) và tiến sâu hơn vào phía sau.

Tất cả những phòng tuyến này đều là đào mới, chưa tính đến những công sự được xây dựng từ năm 2014 khi lực lượng ly khai ở Donbass đối đầu với quân đội Ukraine.

Hơn nữa, cách bố trí các công sự khác nhau tùy theo từng vùng. Tại Zaporizhia, trên đường đến Melitopol và Berdiansk, Nga xây 410km phòng tuyến "răng rồng" và 514km hào chống tăng, tổng cộng 896km chiến hào.

Trong khi đó, vùng Donetsk có 1.285km hào, kèm theo đó là 269km phòng tuyến "răng rồng" và 282km rãnh phòng thủ.

Bản đồ cho thấy lý do Ukraine khó xuyên phá phòng tuyến thép của Nga - 2

Thống kê chiều dài các tuyến phòng thủ của Nga (Ảnh: Deepstate).

Nguyên nhân của sự khác biệt này có thể nằm ở đặc điểm địa hình khi các khu vực ở mặt trận miền Nam có nhiều điểm dễ bị xe tăng tấn công nên cần phải có các hào chống tăng và chướng ngại vật.

DeepState cho biết thêm rằng người Nga cố gắng che giấu một số công sự của họ bằng cách để chúng nằm hoàn toàn dưới lòng đất. Mặt khác, một số rãnh phòng thủ dường như được xây dựng khẩn trương, không có hệ thống thoát nước thích hợp dẫn đến ngập nước.

Nga đã dành nhiều tháng để lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp, chuẩn bị đối phó chiến dịch phản công của Ukraine. Ngoài công sự, một trong những lớp phòng thủ gây trở ngại lớn nhất cho cuộc phản công của Ukraine là những bãi mìn dày đặc.

Hồi giữa tháng, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valerii Zaluzhnyi thừa nhận chiến sự giữa 2 nước đang trong tình trạng bế tắc và Kiev có rất ít hy vọng về viễn cảnh có thể tạo ra bước tiến lớn trên tiền tuyến.

Ông Zaluzhnyi cho biết, Ukraine đã không thể xuyên thủng được phòng tuyến dày đặc của Nga sau 5 tháng dồn lực phản công.

Tiềm năng quân sự áp đảo của Nga đang khiến Ukraine gặp khó khăn trong bối cảnh Kiev lo ngại về tâm lý "mệt mỏi vì chiến sự" ở trong nước, cũng như các quốc gia đồng minh. Ukraine thừa nhận cuộc xung đột kéo dài sẽ gây bất lợi cho chính họ vì Nga sẽ có thời gian để củng cố thêm năng lực chiến đấu.

Các nhà thầu vũ khí Nga trong những tháng qua thông báo tăng sản lượng vũ khí lên gấp nhiều lần, bất chấp lệnh trừng phạt phương Tây. Đây là dấu hiệu cho thấy Nga đang lên dây cót cho cuộc chiến kéo dài với Ukraine.

Thách thức của Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng vào mùa đông năm nay khi giới quan sát dự đoán Nga sẽ dồn dập tấn công mạng lưới cơ sở hạ tầng năng lượng của phía Kiev để gây áp lực lên đối phương.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine