1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan sẽ đưa tiểu đoàn công binh đến "tử huyệt" của NATO đề phòng Wagner

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi công ty quân sự tư nhân Nga Wagner chuyển sang Belarus, Ba Lan lập ra một đơn vị công binh mới nhằm điều động tới gần khu vực hành lang Suwalki - khu vực được xem là "tử huyệt" của NATO.

Ba Lan sẽ đưa tiểu đoàn công binh đến tử huyệt của NATO đề phòng Wagner - 1

Quân nhân Ba Lan ở gần làng Szypliszki, nằm ở hành lang Suwałki của Ba Lan (Ảnh minh họa: AFP).

"Một tiểu đoàn công binh sẽ sớm được thành lập ở Augustów. Đây là một đơn vị quân đội khác do Ba Lan lập mới và tôi đảm bảo với bạn rằng đây sẽ không phải là đơn vị cuối cùng. Chúng tôi quan tâm đến an ninh của sườn phía đông", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak thông báo hôm 24/7.

Augustów là một thị trấn gần biên giới của Ba Lan, Belarus, Lithuania và lãnh thổ của Nga ở Baltic, vùng Kaliningrad.

Đơn vị mới sẽ là một tiểu đoàn công binh được triển khai gần với hành lang Suwałki. Đây là địa điểm thuộc Ba Lan, dài khoảng 65km, chạy dọc theo biên giới Lithuania - Ba Lan.

Suwałki được xem một "tử huyệt" của khối NATO, vì nó có một đầu giáp với vùng Kaliningrad - lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi đầu còn lại giáp với Belarus - đồng minh của Moscow.

Tại Kaliningrad, Nga đã triển khai dàn khí tài quân sự mạnh mẽ, bao gồm hệ thống phòng không S-400 hiện đại, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander.

Hành lang Suwalki nằm gọn trong khu vực đặt hệ thống phòng thủ trên không của Nga đặt tại Kaliningrad, vì vậy NATO coi Suwalki là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất trong kịch bản xung đột nổ ra giữa Nga và khối liên minh.

NATO lo ngại, trong kịch bản Nga kiểm soát được Suwalki, Moscow có thể cô lập hoàn toàn các nước Baltic khỏi phần còn lại của NATO.

Ba Lan sẽ đưa tiểu đoàn công binh đến tử huyệt của NATO đề phòng Wagner - 2

Bản đồ hành lang Suwalki (Ảnh: Oxford Analytica).

Động thái của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh Belarus đã đồng ý tiếp nhận lực lượng quân sự tư nhân Wagner, như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt vụ nổi loạn vũ trang của Wagner ở Nga hôm 24/6.

Theo trang tin quân sự độc lập Belaruski Hajun, tính đến cuối tuần này, 10 đoàn xe của Wagner đã đến Belarus, chở theo khoảng 3.500 thành viên, cùng các vũ khí tới một căn cứ quân sự bỏ không của Belarus.

Hồi đầu tháng, Ba Lan cho biết họ đang triển khai 1.000 binh sĩ tới biên giới Belarus vì lo ngại về sự hiện diện của Wagner ở nước láng giềng.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Wagner sẽ huấn luyện quân đội Belarus và sẽ đóng quân tại Brest, chỉ cách biên giới Ba Lan 5km.

Hôm 23/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo lính Wagner đang muốn "ghé thăm" Ba Lan. "Lính Wagner bắt đầu khiến chúng tôi căng thẳng. Họ muốn tiến đến phương Tây và nói rằng hãy du ngoạn đến Warsaw và Rzeszow", ông nói.

Tổng thống Belarus lý giải lực lượng quân sự tư nhân Wagner cho rằng Warsaw và Rzeszow ở Ba Lan là những đầu mối để đưa vũ khí phương Tây vào chiến trường Ukraine.

"Họ biết vũ khí để hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc giao tranh ở Bakhmut đến từ đâu. Vì vậy, họ coi Rzeszow là rắc rối", ông Lukashenko cho hay.

Những bình luận của ông Lukashenko được cho là bóng gió cảnh báo nước láng giềng Ba Lan.

Việc Wagner chuyển lực lượng đến Belarus khiến phương Tây lo ngại Wagner hoặc một tổ chức kế thừa có thể được sử dụng để mở một mặt trận chống Ukraine từ hướng Belarus và tạo ra mối đe dọa với các thành viên NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước cho biết, liên minh này sẽ theo dõi sát các động thái của Wagner ở Belarus.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn