1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan: Kiev không nên quên nước đã hỗ trợ Ukraine nhiều nhất

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Ba Lan không hài lòng với bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Liên hợp quốc và cho rằng Kiev không nên quên nước đã giúp đỡ họ nhiệt tình trong thời gian qua.

Ba Lan: Kiev không nên quên nước đã hỗ trợ Ukraine nhiều nhất - 1

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 1/10 nói rằng Kiev không bao giờ nên quên quốc gia nào đã giúp đỡ họ "nhiều nhất". Ông Morawiecki chỉ trích phát biểu của Tổng thống Zelensky tại Đại hội đồng Liên hợp quốc có liên quan tới căng thẳng ngũ cốc giữa 2 nước.

"Chính Ba Lan đã chào đón vài triệu người Ukraine dưới mái nhà của chúng tôi, chính người Ba Lan đã chấp nhận người Ukraine, chính chúng tôi", ông Morawiecki phát biểu tại đại hội đảng Luật pháp và Công lý (PiS) ở thành phố Katowice.

"Không nên quên điều đó, Tổng thống Zelensky," ông nói thêm, đồng thời cho rằng bài phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine vài tuần trước tại Liên hợp quốc là "rất không phù hợp".

Trước đó, trong bài phát biểu ở Liên hợp quốc, ông Zelensky nói rằng trong khi Ukraine đang nỗ lực duy trì các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc thì một số nước châu Âu đang giả vờ đoàn kết và gián tiếp ủng hộ Nga.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev và Warsaw đang mâu thuẫn về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Căng thẳng giữa 2 nước nóng lên sau khi Warsaw từ chối dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine với lý do cần phải bảo vệ nông dân trong nước trước làn sóng sản phẩm giá rẻ tràn vào thị trường nội địa.

Sau đó, Ukraine đã gửi đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, nhấn mạnh rằng những hạn chế do Ba Lan áp đặt là bất hợp pháp.

Tháng trước, Ba Lan nói sẽ không cấp vũ khí cho Ukraine vì họ cần phải trang bị cho quân đội của mình nhiều vũ khí hiện đại hơn.

Hôm 1/10, Thủ tướng Morawiecki cho rằng Ukraine có thể sẽ gia tăng quan hệ với Đức trong tương lai. Tuy nhiên, ông cảnh báo Đức có thể ủng hộ một thỏa thuận với Nga bất cứ lúc nào và điều này có thể làm ảnh hưởng tới Ukraine.

"Tôi cảnh báo Ukraine rằng người Đức sẽ luôn muốn đạt được thỏa thuận với người Nga hơn là với các quốc gia Trung Âu", ông nói và nhấn mạnh Ba Lan đã "giúp đỡ Ukraine nhiều nhất vào thời điểm người Đức gửi 5.000 mũ bảo hiểm cho Kiev".

Ông Morawiecki đề cập đến những tháng đầu tiên của cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow, khi Berlin chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng.

Kể từ thời điểm đó, Đức đã gửi pháo tự hành, hệ thống phòng không và xe tăng do phương Tây sản xuất tới quân đội Ukraine. Đức chưa lên tiếng về lời cảnh báo của ông Morawiecki.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine