1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Warsaw nói tên lửa Ukraine làm chết 2 công dân Ba Lan

Quốc Đạt

(Dân trí) - Warsaw tuyên bố một tên lửa từng giết chết 2 người tại ngôi làng biên giới của Ba Lan hồi tháng 11/2022 thuộc về quân đội của Kiev.

Warsaw nói tên lửa Ukraine làm chết 2 công dân Ba Lan - 1

Ảnh chụp cho thấy địa điểm nơi một cuộc tập kích tên lửa đã giết chết 2 người đàn ông ở làng Przewodow phía đông Ba Lan, gần biên giới với Ukraine vào ngày 15/11/2022 (Ảnh: AFP).

Hai công nhân tại cơ sở sấy ngũ cốc đã thiệt mạng trong vụ nổ vào tháng 11/2022 ở làng Przewodow, cách biên giới Ukraine khoảng 6km, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev tại thời điểm sự việc xảy ra.

Tuy nhiên, Ba Lan và khối NATO sau đó cho biết vụ nổ có thể do xuất phát từ tên lửa phòng không Ukraine phóng đi để đánh chặn hỏa lực Nga.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro hôm 28/9 cho biết "cuộc điều tra do công tố viên Ba Lan thực hiện đã dẫn đến kết luận rõ ràng rằng tên lửa này là của Ukraine".

Ông cho biết phát hiện này dựa trên "nơi tên lửa được bắn ra", đồng thời nói thêm rằng quả đạn này là do Liên Xô sản xuất.

Mặc dù vị Bộ trưởng không nói cụ thể về quả tên lửa nhưng truyền thông Ba Lan hồi đầu tuần đưa tin rằng, nó được điều tra viên xác định là 5V55, một loại đạn phòng không cũ, được bắn từ hệ thống S-300.

Ông Ziobro cũng cho biết ông lấy làm tiếc vì "trong nhiều tháng, Ukraine đã không hợp tác" trong cuộc điều tra.

Đảng Liên minh cực hữu của Ba Lan nói rằng Kiev phải bồi thường cho vụ việc.

Ukraine trước đó phủ nhận việc tên lửa của nước này đã rơi xuống Ba Lan.

Ba Lan và Ukraine gần đây đang căng thẳng về vấn đề vũ khí và ngũ cốc, xuất phát từ tuyên bố của Thủ tướng Mateusz Morawiecki rằng Ba Lan sẽ ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine nữa. Ba Lan cũng là một trong những nước EU đơn phương áp lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Trước đó, Ba Lan vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt". Họ đã cung cấp hàng trăm xe tăng thời Liên Xô và 14 máy bay chiến đấu Mig-29 cho Ukraine.

Theo https://www.barrons.com/news/poland-says-missile-that-killed-two-in-2022-was-ukrainian-477deecf