1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan cáo buộc trực thăng Belarus xâm phạm không phận giữa lúc căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Ba Lan cáo buộc hai trực thăng quân sự của Belarus xâm phạm không phận của nước này giữa lúc có những lo ngại về sự hiện diện của lực lượng lính đánh thuê Wagner tại Belarus.

Ba Lan cáo buộc trực thăng Belarus xâm phạm không phận giữa lúc căng thẳng - 1

Belarus đã thông báo trước với phía Ba Lan về cuộc tập trận quân sự (Ảnh minh họa: Military).

Bộ Quốc phòng Ba Lan tối 1/8 cho biết, hai trực thăng quân sự của Belarus đã xâm phạm không phận Ba Lan ở thành phố biên giới Bialowieza. Các trực thăng này được cho là gồm Mi-8 và Mi-24.

"Vụ xâm phạm của các trực thăng này xảy ra gần thành phố Bialowieza, ở tọa độ rất thấp khiến cho hệ thống radar khó phát hiện", Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay.

Cơ quan này cho rằng: "Nga và Belarus gần đây đã tăng cường các hành động hỗn hợp chống lại Ba Lan".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã lập tức triệu tập một cuộc họp của Ủy ban An ninh và Quốc phòng để thảo luận các biện pháp ứng phó. Ông ra lệnh tăng cường số binh sĩ và bổ sung các nguồn lực khác như trực thăng chiến đấu ở biên giới với Belarus.

Ba Lan đã thông báo cho NATO, đồng thời triệu tập tùy viên quân sự Belarus, đề nghị giải thích về vụ việc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus bác bỏ cáo buộc của phía Ba Lan. Belarus cho rằng Ba Lan mượn cáo buộc đó để viện cớ cho việc tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Belarus.

Biên giới giữa hai nước trở nên căng thẳng gần đây sau khi lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner đưa quân đến một căn cứ ở Tsel của Belarus, gần biên giới Ba Lan.

Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo tình hình có thể trở nên nguy hiểm hơn nữa khi lính Wagner được cho là đang áp sát biên giới nước này. Theo ông, Wagner dường như đã đưa khoảng 100 quân đến khu vực Hành lang Suwałki.

Hành lang Suwalki là địa điểm thuộc Ba Lan, dài khoảng 65km, chạy dọc theo biên giới Lithuania - Ba Lan. Suwałki được xem một "tử huyệt" của khối NATO, vì nó có một đầu giáp với vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi đầu còn lại giáp với Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 28/7 cho biết nước này có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô quân đội từ 3 lên 6 sư đoàn, tăng số quân nhân nhập ngũ từ 172.000 người lên 300.000 người.

Theo ông Blaszczak, Ba Lan đang thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus bằng việc xây dựng hàng rào, triển khai các thiết bị điện tử, đề phòng một cuộc tấn công từ Belarus.

Về phía Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, Ba Lan nên cảm ơn Belarus vì đã giúp kiểm soát Wagner. "Nếu không có chúng tôi, họ đã tràn sang và tàn phá Rzeszow và Warsaw", ông Lukashenko hôm 1/8 nói.

Rzeszow là thành phố ở đông nam Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, còn Warsaw là thủ đô của nước này. Trước đó, ông Lukashenko nói đùa rằng Wagner muốn đưa quân tiến vào Rzeszow và Warsaw vì Ba Lan bị coi là đầu mối trung chuyển hàng hóa quân sự do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Ba Lan cáo buộc trực thăng Belarus xâm phạm không phận giữa lúc căng thẳng - 2

Ba Lan, một thành viên NATO, có chung biên giới với cả Belarus và Ukraine (Bản đồ: NBC).

Theo Pravda, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine