1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Lukashenko nêu lý do Ba Lan cần "cảm ơn" Belarus

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ba Lan cần phải "cảm ơn" Minsk vì đã giúp kiểm soát nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner.

Tổng thống Lukashenko nêu lý do Ba Lan cần cảm ơn Belarus - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

"Warsaw nên cầu nguyện vì chúng tôi đã kiểm soát và chu cấp cho Wagner. Nếu không có chúng tôi, Wagner đã có thể tràn qua Rzeszow và Warsaw (Ba Lan). Vì vậy, Ba Lan không nên trách móc, mà nên cảm ơn tôi", Tổng thống Lukashenko phát biểu ngày 1/8.

Sau vụ nổi loạn bất thành và chóng vánh ở Nga hồi cuối tháng 6, một số lượng chưa xác định thành viên Wagner đã chuyển sang Belarus và bắt đầu huấn luyện quân đội quốc gia Đông Âu. Trước diễn biến này, Ba Lan bắt đầu đưa hàng nghìn quân tới khu vực gần biên giới Belarus như biện pháp đề phòng.

Trước đó, ông Lukashenko hồi tháng trước cảnh báo lính Wagner đang muốn "ghé thăm" Ba Lan.

"Lính Wagner bắt đầu khiến chúng tôi căng thẳng. Họ muốn tiến đến phương Tây và nói rằng hãy du ngoạn đến Warsaw và Rzeszow", Tổng thống Belarus Lukashenko phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 23/7.

Hồi cuối tuần qua, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nhóm 100 thành viên Wagner dường như đã di chuyển tới gần thành phố Grodno gần biên giới Ba Lan. Ông mô tả tình hình lúc này là "nguy hiểm gia tăng".

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski ngày 27/7 cảnh báo nước này, Litva và Latvia có thể cùng quyết định đóng cửa biên giới với Belarus nếu xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến nhóm Wagner dọc biên giới của họ với đồng minh thân cận của Nga.

Ông Lukashenko hôm nay đã bình luận về thông tin trên: "Đột nhiên, tôi nghe nói gần đây, Ba Lan đã trở nên bối rối khi có thông tin là một biệt đội 100 người đang đến đây (biên giới 2 nước). Không có biệt đội Wagner nào gồm 100 người chuyển đến đây. Và nếu họ làm vậy, thì chỉ để trao đổi kinh nghiệm quân sự của họ cho các lữ đoàn (Belarus) ở Brest và Grodno".

Belarus muốn lập lực lượng có nòng cốt là Wagner

Cùng ngày, Tổng thống Lukashenko cho biết ông có kế hoạch xúc tiến việc thành lập một lực lượng quân sự hợp đồng sử dụng các thành viên Wagner đóng tại Belarus làm xương sống.

"Đó là sáng kiến của tôi. Tôi muốn những người này ở lại trong lực lượng vũ trang của đất nước chúng ta. Và dựa vào họ, chúng ta có thể thực hiện các bước để thành lập một đội quân hợp đồng", ông nói.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng đất nước của Belarus sẽ không là bên gây chiến.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc chiến nào và tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn. Nếu đối thủ thấy rằng chúng ta có thể trả đũa và họ sẽ phải chịu những tổn thất không thể phục hồi - điều mà họ không thể chấp nhận được - thì họ sẽ không bao giờ tấn công trước", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin trước đó cho biết các binh sĩ hợp đồng chiếm khoảng 60% quân đội Belarus. Belarus có thể ký hợp đồng 2 năm với những người chưa bao giờ phục vụ trong quân đội hoặc những người đã thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo các thông tin trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus và Wagner đã xây dựng một kế hoạch hợp tác trong tương lai gần. Các giảng viên và đơn vị của Wagner đã tham gia vào các nhiệm vụ huấn luyện. Phía Belarus chưa tiết lộ số lượng thành viên Wagner đang ở trên lãnh thổ nước này.

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn