1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thành "pháo đài an ninh" dịp hội nghị G20

Minh Phương

(Dân trí) - Khi lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới chuẩn bị họp hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào cuối tuần này, Ấn Độ đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện.

Ấn Độ thành pháo đài an ninh dịp hội nghị G20 - 1

Ấn Độ tăng cường an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 (Ảnh: Getty).

Lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ nhóm họp tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong hai ngày 9-10/9 tại New Delhi, Ấn Độ. Ấn Độ đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho sự kiện này, đặc biệt về khía cạnh an ninh.

Cảnh quan đô thị được chỉnh trang kỹ lưỡng. Ngoài ra, để giảm bớt tắc nghẽn giao thông, giới chức Ấn Độ yêu cầu các trường học, ngân hàng, hầu hết doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ không làm việc trong thời gian đó.

Ấn Độ cũng tạm thời đóng cửa biên giới với các nước láng giềng. Hơn 130.000 cảnh sát, nhân viên an ninh được điều động để tuần tra các tuyến phố.

Để đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ quốc tế, quân đội Ấn Độ sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm, lính bắn tỉa, đơn vị rà phá bom mìn, thiết bị nổ và công nghệ chống máy bay không người lái, các nhóm phản ứng nhanh đối phó với các mối đe dọa hạt nhân, hóa học, máy bay trinh sát tầm xa, máy bay chiến đấu.

Pháo hạng nặng, camera an ninh sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị gây nhiễu, cũng là những thiết bị được đưa vào kế hoạch tăng cường an ninh của Ấn Độ.

Ngoài ra, New Delhi sẽ xua đuổi hàng nghìn con khỉ lảng vảng ở các tòa nhà chính phủ hay trên các vỉa hè. New Delhi cấm dù lượn và khinh khí cầu cho đến ngày 12/9.

Hội nghị G20 được coi là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng đối với nước chủ nhà Ấn Độ trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi nỗ lực xây dựng hình ảnh Ấn Độ là một siêu cường mới nổi với khả năng điều hướng căng thẳng địa chính trị, suy thoái kinh tế và giá lương thực và năng lượng tăng cao.

Theo Bloomberg