1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ muốn tăng 10% chi tiêu quốc phòng

(Dân trí) - Ấn Độ đã đề xuất tăng 10% chi tiêu quốc phòng cho tài khóa mới bắt đầu tư 1/4 tới, trong đó có đề xuất tăng 3,28% ngân sách cho việc mua sắm vũ khí mới.

Các xe tăng của quân đội Ấn Độ.
Các xe tăng của quân đội Ấn Độ.
 
Bộ trưởng tài chính Ấn Độ Palaniappan Chidambaram ngày 17/2 đã thông báo trước quốc hội rằng chi tiêu quốc phòng trong năm 2014-2015 sẽ là 2,24 nghìn tỷ rupi (tương đương 36,3 tỷ USD), so với ngân sách 2,36 nghìn tỷ rupi cho tài khóa 2013-2014. Vì đồng rupi trước đây yếu hơn nên chi tiêu quốc phòng cho tài khóa 2013-2014 chỉ là 33,95 tỷ USD.
 
Về việc mua sắm vũ khí và thiết bị, khoản ngân sách 14,93 tỷ USD đã được đề xuất cho tài khóa tới, so với 14,56 tỷ USD cho năm hiện thời. Mức tăng này tương đương 3,28%, so với 9% của năm trước đó.  
 
Tuy nhiên, các khoản phân bổ ngân sách do Bộ trưởng Chidambaram đề xuất có thể thay đổi khi chính phủ mới công bố ngân sách sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước tháng 5. Ông Chidambaram đã đề xuất một khoản ngân sách tạm thời, có thể quản lý chi tiêu của chính phủ chỉ trong 4 tháng tới.

“Các đề xuất ngân sách sẽ được chính phủ mới thay đổi sau cuộc bầu cử. Do các đề xuất mới nhất chỉ cho thấy định hướng chi tiêu quốc phòng trong tài khóa 2014-2015 nên các con số này sẽ được chính phủ kế tiếp điều chỉnh”, Nitin Mehta, một nhà phân tích quân sự của Ấn Độ, cho hay.

Các nguồn lực phục vụ việc mua các vũ khí mới trong năm qua đã giảm mạnh vì đồng rupi sụt giảm hơn 10% giá trị so với đồng đôla Mỹ, và vì các khoản ngân sách dành cho mua sắm vũ khí đã được chuyển cho các mục đích khác.

Bộ quốc phòng Ấn Độ đã chuyển 1,3 tỷ USD từ ngân sách đầu tư, vốn định dành cho việc mua sắm vũ khí và thiết bị mới, sang cho nguồn quỹ phần lớn được sử dụng để trả lương, lương hưu và các thiết bị hàng ngày phục vụ các binh sĩ, một nguồn tin Bộ quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Việc điều chỉnh ngân sách đã ảnh hưởng tới vài dự án quốc phòng, trong đó có việc mua sắm các trực thăng Boeing AH-64-D Apache trị giá 1,16 tỷ USD, các trực thăng vận tải hạng nặng Chinook trị giá 833 triệu USD, và kế hoạch mua 145 bích kích pháo hạng nhẹ trị giá 583 triệu USD.

Số phận của các dự án quốc phòng sẽ chỉ được quyết định bởi chính phủ mới, dự kiến sẽ nhậm chức vào tháng 6 tới.

An Bình
Theo Defencenews