1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

9 vụ đánh bom ở Baghdad, chính phủ Iraq phải thoả hiệp

Rất nhiều người Iraq, trong đó có cả cảnh sát, đã bị giết chết trong 9 vụ đánh bom liên tiếp giữa thủ đô Baghdad chỉ ít ngày sau khi chính phủ mới được thành lập khiến ông al-Jaafari phải có những bước thoả hiệp với người Sunni.

Vụ đánh bom muộn nhất xảy ra tối qua tại một chốt tuần tra của cảnh sát Iraq tại Zayyuna, phía Bắc Baghdad. Theo mô tả của một phóng viên Iraq, chiếc xe chở bom đã kích nổ sau khi cảnh sát cử hai xe đuổi theo kẻ tình nghi. Cả hai chiếc xe cảnh sát cháy tan tành cùng xe của kẻ đánh bom, 6 cảnh sát thiệt mạng ngay lập tức.

 

Trước đó, đã diễn ra hàng loạt vụ đánh bom tương tự trong ngày Thứ Hai đẫm máu. 2 xe bom phát nổ liên tiếp tại Baghdad từ sáng sớm nhằm vào một đơn vị Mỹ và một quan chức cao cấp Bộ Nội vụ Iraq. 9 người thiệt mạng trong 2 vụ tấn công trên.

 

Vụ đánh bom mở màn cho một ngày kinh hoàng của thủ đô Baghdad diễn ra từ 12h35 trưa qua (2/5, giờ VN) bên một vệ đường nơi đây. Theo quân đội Mỹ, kẻ đánh bom đã cho xe phát nổ khi đơn vị Mỹ hành quân ngang đường. Chỉ có 3 phụ tá Iraq bị thương trong vụ tấn công này.

 

Sau đó không lâu, một chiếc xe khác lại phát nổ ở quận Karrada, một khu dân cư đông đúc ở phía Nam Baghdad, giết chết ít nhất 9 người qua đường và làm bị thương nặng 10 người khác. Cảnh sát Iraq cho biết, quả bom đã phá huỷ hàng loạt cửa hàng và gây cháy một toà nhà 6 tầng khiến nhiều cửa hiệu bên trong cùng nhiều căn phòng lân cận hư hại nặng. Nhiều xe hơi đậu xung quanh cũng bị phá huỷ cùng lúc.

 

Một vụ đánh bom khác nhằm vào một tư lệnh cảnh sát Iraq ở phía Bắc Baghdad, tuy nhiên người này đã thoát chết.

 

Cũng trong ngày hôm qua, một lính Anh đã bị giết chết trong một "hành động trả thù" của người Iraq. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận tin trên nhưng không cho biết thêm chi tiết nào. Theo đó, Anh đã mất 87 nhân sự tại Iraq kể từ khi cuộc chiến nổ ra giữa năm 2003 đến nay.

 

Đêm 1/5, rạng ngày 2/5, một vụ đánh bom nhằm vào đám tang của người Kurd ở Tal Afar làm 30 n gười chết và hơn 50 người khác bị thương.

 

Chính phủ phải thoả hiệp

 

Trước tình hình bạo lực đẫm máu như vậy, Thủ tướng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã buộc phải tính tới việc thoả hiệp với quân nổi dậy.

 

Ông cho biết đang cố gắng tìm kiếm một ứng viên người Sunni - cộng đồng có quan hệ mật thiết và luôn ủng hộ quân nổi dậy cũng như các cựu thành viên đảng Baath của Saddam Hussein trước đây - để đưa vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới.

 

Theo ông al-Jaafari, nếu việc này thành công, cán cân quyền lực trong nội các mới sẽ cân bằng hơn, qua đó giảm sự hần thù giữa các tôn giáo và sắc tộc. Trước đó, ông al-Jaafari đã giành cho các đảng của người Sunni 6 ghế bộ trưởng trong nội các mới, song người Sunni cho rằng họ xứng đáng nhận ít nhất là 7 ghế.

 

Trước đó, phe của người Kurd cho biết họ sẵn sàng nhường bớt một ghế của họ cho người Sunni để làm dịu tình hình. Như vậy, bước thoả hiệp này cùng với thoả hiệp của Thủ tướng Iraq được hy vọng sẽ khiến những chính trị gia người Sunni hài lòng hơn, qua đó có tác động lên quân nổi dậy, giúp ổn định bớt tình hình bạo loạn hiện nay.

 

Từ New York, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cũng phải lên tiếng phản đối mạnh mẽ những hành động bạo lực "tàn nhẫn và vô nhân tính" vừa qua nhằm phá hoại chính phủ mới của Iraq.

 

Theo Vietnamnet