1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 nhược điểm của tên lửa Ấn trong mắt người Trung Quốc

(Dân trí) - Sáng qua 19/4, Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa mới nhất mang tên Agri-V. Tuy nhiên một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng Agri-V vẫn cần phải cải tiến nhiều mới có thể theo kịp Trung Quốc cũng như các nước mạnh về quân sự khác.

 

3 nhược điểm của tên lửa Ấn trong mắt người Trung Quốc

Tên lửa Agri-V của Ấn Độ

 

Tên lửa Agri-V là tên lửa hiện đại nhất của Ấn Độ hiện nay, với chiều cao 17,5m, tương đương với một tòa nhà 5 tầng, trọng lượng 50 tấn, đường kính 2m, động cơ đẩy tên lửa 3 tầng, tầm xa dự kiến khoảng 5.000km. Ấn Độ hy vọng lần thử thành công này sẽ giúp họ gia nhập câu lạc bộ tên lửa liên lục địa.

 

Thế nhưng một số chuyên gia Trung Quốc đã chỉ ra rằng ở Agri-V vẫn còn tồn tại ba nhược điểm lớn và phải khắc phục được ba nhược điểm này thì mới mong có thể theo kịp các cường quốc khác về mặt quân sự.

 

Khuyết điểm đầu tiên của Agri-V đó là độ chính xác không cao. Đối với một tên lửa đạn đạo tầm xa mang đầu đạn hạt nhân thì tính chính xác là rất quan trọng. Công nghệ này ở Ấn Độ chưa có mà phải mua từ Nga. Nhưng hướng dẫn hệ thống tên lửa tầm xa đều là bí mật quân sự nhảy cảm, và có thể Nga đã không chia sẻ những phần tiên tiến nhất cho Ấn Độ.

 

Khuyết điểm thứ hai là hiệu suất di động kém. Agri-V nặng 50 tấn, Ấn Độ không có xe tải phù hợp để chuyên chở tên lửa, các công trình cầu đường ở Ấn Độ cũng không thể chịu được trọng lượng như vậy. Một vấn đề nữa là hiện nay Ấn Độ mới chỉ có một bệ phóng cố định.

 

Thứ ba, hiện vẫn chưa thể triển khai tên lửa do Ấn Độ mới chỉ thử thành công. Phải mất một thời gian dài để sản xuất được loại tên lửa lớn này và đưa nó vào hoạt động. Do đó Ấn Độ vẫn chưa thể tạo ra mối đe dọa thực sự.

 

Ông Cao Tổ Quý, một nhà nghiên cứu chiến lược của Trung Quốc cho rằng, Ấn Độ đã coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh về mặt quân sự từ nhiều năm nay và muốn biến Agri-V trở thành “sát thủ Trung Quốc”.

 

Song một độc giả của báo Hoàn Cầu đánh giá, để trở thành một “sát thủ” thực sự thì Ấn Độ không thể chỉ dựa vào tên lửa Agri-V, vốn vẫn chưa được xem là hoàn thiện. Ấn Độ và Trung Quốc cũng cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như quân đội và các loại vũ khí hạng nặng khác.

 

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng nhận định công nghệ tên lửa của Ấn Độ hiện nay đang phát triển rất nhanh, tuy nhiên Ấn Độ cũng không nên quá ảo tưởng về sức mạnh tên lửa của mình. Tên lửa của Ấn Độ chỉ có tầm bắn trong khoảng 5.000km, trong khi Trung Quốc đang sở hữu tên lửa có tầm bắn lên đến 8.000km.

 

Giới chức Trung Quốc cũng cho biết nước này không lo ngại về mối đe dọa của tên lửa Ấn Độ,coi nước láng giềng là một đối tác chứ không phải là đối thủ quân sự và hai nước nên phát triển dựa trên mối quan hệ hữu nghị.

Anh Đức

Theo huanqiu.com, baidu, xinhuanet