1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

200 lính Wagner có thể đã đến Belarus sau vụ nổi loạn

Thành Đạt

(Dân trí) - Một nhóm quan sát cho biết 200 chiến binh của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner có thể đã đến Belarus và tham gia huấn luyện cho một số đơn vị quân đội nước này.

200 lính Wagner có thể đã đến Belarus sau vụ nổi loạn - 1

Thành viên của lực lượng Wagner trong cuộc nổi loạn ở Nga hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).

Belarusian Gayun, một nhóm chuyên theo dõi và đưa tin về Belarus, cho biết khoảng 200 thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner có thể đã đến Belarus. Nhóm này được cho là đang đồn trú tại căn cứ huấn luyện quân sự Losvido ở quận Vitebsk của vùng Vitebsk.

Căn cứ Losvido nằm cách biên giới Nga khoảng 52km và cách biên giới với Latvia khoảng 150km. Theo nguồn tin trên, các chiến binh Wagner đang tham gia huấn luyện bắn súng cho một số đơn vị của lực lượng vũ trang Belarus.

Trước đó, kênh Telegram Grey Zone cũng đưa tin, các đơn vị Wagner đã có mặt ở Belarus, tiến hành huấn luyện tại căn cứ cùng quân đội Belarus.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết công tác chuẩn bị đang được thực hiện để triển khai các chiến binh Wagner tới Belarus. Ông Stoltenberg nói rằng, hiện chỉ một phần nhỏ lực lượng Wagner chuyển đến Belarus.

"Chúng tôi vẫn chưa thấy nhiều thành viên của Wagner chuyển đến", Tổng thư ký NATO nói thêm.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Belarus, cũng như hoạt động của thành viên Wagner ở các khu vực khác.

"Chúng tôi thấy rằng lực lượng Wagner tiếp tục hoạt động ở châu Phi", ông Stoltenberg nói thêm.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 6/7 cho biết lực lượng Wagner có thể được triển khai để bảo vệ Belarus sau khi họ chuyển đến từ Nga, nơi họ tham gia cuộc nổi loạn vào tháng trước.

Ông giải thích rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của ông Yevgeny Prigozhin sẽ được chuyển đến nước này với "những điều kiện nhất định", bao gồm việc họ có thể được triển khai ngay lập tức nếu cần, để "bảo vệ nhà nước".

"Wagner và các chỉ huy của lực lượng này sẽ sẵn lòng truyền lại cho quân đội của chúng tôi những kinh nghiệm mà họ thu được trong chiến đấu... Những thứ mà chúng tôi cần: chiến thuật, cách thức tổ chức hoạt động chiến đấu", ông Lukashenko nói thêm.

Wagner là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở miền Đông từ tay quân đội Ukraine vào tháng 5. Lực lượng này cũng đã hoạt động ở Syria và Châu Phi.

Khi được hỏi về khả năng Wagner tiến hành một cuộc nổi loạn ở Belarus giống như họ đã làm ở Nga vào tháng trước, Tổng thống Lukashenko cho biết: "Tôi không nghĩ rằng Wagner, bằng cách nào đó, sẽ nổi loạn và quay súng chống lại chính quyền Belarus và nhà nước Belarus. Mọi thứ có thể xảy ra trong cuộc sống. Nhưng hôm nay tôi không thấy tình huống như vậy".

Cuộc nổi loạn kéo dài hai ngày của Wagner vào cuối tháng 6 đã kết thúc thông qua các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Lukashenko và ông trùm Prigozhin với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Moscow đã đồng ý rằng thủ lĩnh Wagner và những chiến binh của lực lượng này tham gia vào cuộc nổi loạn sẽ không bị truy tố. Theo thỏa thuận, ông Prigozhin rời đến Belarus, còn những chiến binh của Wagner có 3 lựa chọn: đi theo ông trùm, ký hợp đồng với quân đội Nga hoặc trở về nhà.

Theo Avia Pro