1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí thứ 17 tại Quảng Bình

(Dân trí) - Ngày 4/3, báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch, xã Quảng Tiến long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình 2 phòng học Dân trí tại Trường mầm non xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Khởi công công trình phòng học Dân trí thứ 17 tại Quảng Bình

Tham dự Lễ khởi công có bà Phạm Thị Bích Lựa, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình; Nhà báo Phan Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung; ông Trần Thanh Văn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình; ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cùng lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Tiến và tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh Trường Mầm non xã Quảng Tiến.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khởi công do các cháu học sinh Trường Mầm non xã Quảng Tiến biểu diễn
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khởi công do các cháu học sinh Trường Mầm non xã Quảng Tiến biểu diễn

Như Dân trí đã thông tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 cuối năm 2017, tỉnh Quảng Bình đã phải gánh chịu hậu quả rất rất nặng nề, thiệt hại lên đến gần 8 ngàn tỷ đồng. Sau bão, nhiều trường học tại địa phương này phải hứng chịu cảnh đổ sập, tốc mái, nhiều thiết bị giảng dạy hư hỏng nghiêm trọng. Trong số đó, trường Mầm non Quảng Tiến cũng phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Hai phòng học của các cháu bị đổ sập hoàn toàn. Không có nơi học, cô trò đành phải mượn nhà văn hóa thôn để tiếp tục dạy và học trong nhiều khó khăn bất tiện.

Phòng học đổ sập do bão, cô trò phải "tá túc" nhà văn hóa thôn

Trước những khó khăn của cô và trò Trường Mầm non xã Quảng Tiến, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đã quyết định trích số tiền 610 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học và Quỹ Nhân ái báo Dân trí để hỗ trợ địa phương xây dựng hai phòng học mầm non tại ngôi trường này.

Nhà báo Phan Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung phát biểu tại buổi lễ
Nhà báo Phan Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ khởi công, thừa uỷ quyền của Tổng biên tập, nhà báo Phan Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung nhấn mạnh: "Trên hành trình phát triển của mình, Báo Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam đã phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện được tất cả 13 cây cầu mang tên “Khuyến học và Dân trí”, mỗi cây cầu được dựng lên nhờ tấm lòng của bạn đọc đã thực sự nối những bờ vui.

Bên cạnh đó, với mục tiêu giúp đỡ các em học sinh, từ nhiều năm qua, Báo Dân trí cùng với sự ủng hộ của bạn đọc cũng đã xây dựng được tất cả 16 công trình phòng học tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Trong không khí phấn khởi, hân hoan đầu Xuân 2018, Báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam rất vui khi đồng hành với chính quyền địa phương để xây dựng 2 phòng học đạt chuẩn quốc gia với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng cho cô, trò Trường Mầm non xã Quảng Tiến (trong đó có 610 triệu đồng của báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam, số còn lại do địa phương đối ứng - PV). Mong rằng công trình phòng học Dân trí này sớm được hoàn thiện đúng quy chuẩn, đi vào sử dụng có hiệu quả thiết thực.

Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ, làm cầu nối giữa các nhà tài trợ để có thể xây dựng được nhiều hơn nữa những cây cầu, phòng học đầy ý nghĩa trên quê hương Quảng Bình, nhà báo Duy Thảo chia sẻ.


Bà Phạm Thị Bích Lựa, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình thay mặt Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí trao hỗ trợ 610 triệu đồng đến lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch và Trường Mầm non Quảng Tiến

Bà Phạm Thị Bích Lựa, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình thay mặt Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí trao hỗ trợ 610 triệu đồng đến lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch và Trường Mầm non Quảng Tiến

Trước sự quan tâm đặc biệt của Báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng như chính quyền địa phương, cô Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Tiến cảm động bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được Báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch hỗ trợ, xây dựng hai phòng học đổ sập do bão, đây thực sự là điều mong đợi bấy lâu của cô và trò Trường Mầm non xã Quảng Tiến.

Thay mặt nhà trường chúng tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình vì sự nghiệp trồng người trên quê hương Quảng Tiến, luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”. Qua đây, tôi cũng bày tỏ mong muốn trường chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp cùng các nhà hảo tâm”.

Các đại biểu cùng xúc cát động thổ xây dựng công trình phòng học Dân trí tại Trưởng Mầm non xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)
Các đại biểu cùng xúc cát động thổ xây dựng công trình phòng học Dân trí tại Trưởng Mầm non xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)

Hai phòng học được xây dựng tại Trường Mầm non Quảng Tiến có tổng diện tích hơn 200m2 và dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 6/2018.

Khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí thứ 17 tại Quảng Bình - 5
Trước đó, bão số 10 năm 2017 đã khiến hai phòng học của Trường mầm non Quảng Tiến đã bị hư hỏng nặng
Trước đó, bão số 10 năm 2017 đã khiến hai phòng học của Trường mầm non Quảng Tiến đã bị hư hỏng nặng

Trước đó, tại mảnh đất nắng gió Quảng Bình, Báo Dân trí cũng đã xây dựng được một cây cầu mang tên “Khuyến học và Dân trí” và một phòng học cho các cháu mầm non tại xã miền núi đặc biệt khó khăn Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Đặng Tài - Tiến Thành