1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng 6 nhà công vụ Dân trí tại Yên Bái

(Dân trí) - Ngày 28/6, báo Dân trí phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 nhà công vụ cho giáo viên Trường mầm non Phong Dụ Thượng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Công trình có giá trị 350 triệu đồng, trong đó báo Dân trí tài trợ 250 triệu đồng, số còn lại do địa phương đối ứng.

Tham dự lễ khởi công có ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, đại diện lãnh đạo huyện Văn Yên, lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng cùng giáo viên và học sinh Trường mầm non Phong Dụ Thượng.


Đường đến Trường mầm non Phong Dụ Thượng lầy lội bùn đất nên việc ngã xe máy là chuyện xảy ra như cơm bữa

Đường đến Trường mầm non Phong Dụ Thượng lầy lội bùn đất nên việc ngã xe máy là chuyện xảy ra như cơm bữa


Bùn non đóng thành từng lớp trở thành nỗi kinh hoàng cho tất cả những ai đi đến xã Phong Dụ Thượng

Bùn non đóng thành từng lớp trở thành nỗi kinh hoàng cho tất cả những ai đi đến xã Phong Dụ Thượng

Như Dân trí đã đưa tin, Trường mầm non Phong Dụ Thượng là trường thuộc diện “vùng sâu vùng xa” ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, khi đường giao thông hết sức cách trở. Cung đường dạy học của thầy cô giáo ở đây phải vượt qua những quãng đường lầy lội, trơn trượt vì bùn non đóng thành lớp, hoặc phải đi bằng đường sông qua những cái bè tự chế hết sức nguy hiểm.


Cung đường có những đoạn phải vượt sông trên những chiếc bè tự chế của người dân hết sức nguy hiểm

Cung đường có những đoạn phải vượt sông trên những chiếc bè tự chế của người dân hết sức nguy hiểm

Cũng vì vậy mà nhiều giáo viên dạy ở trường phải “cắm bản” dạy học, một đến hai tuần mới về nhà một lần để thăm gia đình. Tuy nhiên, do thiếu nhà công vụ nên nhiều giáo viên đang phải thuê trọ, hoặc ở tạm bợ trong những căn nhà tồi tàn không đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Trước nhu cầu chỗ ở của giáo viên, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc qua Quỹ Nhân ái, báo Dân trí đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và xã Phong Dụ Thượng để thực hiện khởi công xây dựng 6 nhà công vụ cho giáo viên Trường mầm non Phong Dụ Thượng, với tổng kinh phí đầu tư là 350 triệu đồng (báo Dân trí tài trợ 250 triệu đồng, địa phương đối ứng 100 triệu đồng).


Giáo viên, học sinh Trường mầm non Phong Dụ Thượng vui mừng khi công trình 6 nhà công vụ Dân trí chính thức được khởi công nơi đây

Giáo viên, học sinh Trường mầm non Phong Dụ Thượng vui mừng khi công trình 6 nhà công vụ Dân trí chính thức được khởi công nơi đây


Một tiết mục múa của học sinh Trường mầm non Phong Dụ Thượng

Một tiết mục múa của học sinh Trường mầm non Phong Dụ Thượng

Khởi công xây dựng 6 nhà công vụ Dân trí tại Yên Bái - 6

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện xây dựng 6 nhà công vụ cho giáo viên Trường mầm non Phong Dụ Thượng một cách tốt nhất, đảm bảo khánh thành trước dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, để giúp các giáo viên yên tâm “cắm bản” dạy học.


Ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 6 nhà công vụ Dân trí một cách nhanh nhất, tốt nhất có thể để kịp khánh thành nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

Ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 6 nhà công vụ Dân trí một cách nhanh nhất, tốt nhất có thể để kịp khánh thành nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

Thay mặt giáo viên Trường mầm non Phong Dụ Thượng, cô Hoàng Thị Trưởng, Hiệu trưởng trường mầm non Phong Dụ Thượng xúc động gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí cũng như sự quan tâm của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và lãnh đạo chính quyền địa phương.


Các đại biểu xúc cát động thổ xây dựng công trình 6 nhà công vụ Dân trí

Các đại biểu xúc cát động thổ xây dựng công trình 6 nhà công vụ Dân trí


Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao tặng các suất học bổng đến học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường mầm non Phong Dụ Thượng

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao tặng các suất học bổng đến học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường mầm non Phong Dụ Thượng

Thế Nam