1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5047:

Cùng lúc mang hai "án tử", vợ chồng nghèo cầu xin cứu giúp

Ngô Linh

(Dân trí) - Đang chăm chồng bị ung thư phổi đã di căn não, bà Lan gục ngã khi phát hiện mình bị ung thư vú. Tai ương dồn dập khiến gia đình nghèo chới với trong tuyệt vọng.

Vợ chồng ông Lê Đức Mẫn (SN 1966) và bà Đỗ Thị Lan (SN 1968) cùng 2 con đang sinh sống tại khu chung cư cũ 5 tầng ven biển Sơn Trà thuộc tổ 26, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Khu chung cư được xây dựng cách đây hơn 20 năm, không có thang máy, nhà ở tầng cao nhất nên mỗi khi lên xuống khá vất vả.

vo-chong-ngheo-mang-benh-ung-thu_congbinh 1

Vợ chồng ông Lê Đức Mẫn đều bị bệnh ung thư, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn (Ảnh: Ngô Linh).

Trước đây, ông Mẫn là lao động tự do, ai kêu gì làm nấy. Sau này, ông chọn gắn bó với nghề lặn bắt hàu dưới chân cầu Thuận Phước, Đà Nẵng. Sinh nghề tử nghiệp, chính công việc này cũng là một trong những nguồn cơn của căn bệnh ông Mẫn mắc phải.

Năm 2021, cảm thấy mệt mỏi, khó thở, ông Lê Đức Mẫn nhập viện thăm khám, tại đây các bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư phổi giai đoạn 3, đã di căn sang não.

"Các bác sĩ bảo do tôi có thời gian dài lặn dưới lòng sông nên bị ép phổi, gây tổn thương. Hiện nay tôi phải điều trị bằng hóa chất, đau nhức khắp người không chịu nổi", ông Mẫn chia sẻ.

Vợ chồng nghèo cùng mang bệnh ung thư cầu xin cứu giúp (Video: Ngô Linh).

Ông Mẫn là lao động chính trong gia đình, bà Lan (vợ ông Mẫn) bị thoái hóa cột sống, không thể làm việc nặng gần 30 năm nay. Để kiếm thêm ít tiền chợ búa, bà nhận phụ quét dọn cầu thang chung cư, mỗi tháng được trả 300.000 đồng.

Từ ngày ông Mẫn nhập viện, kinh tế gia đình càng thêm túng quẫn, bà Lan phải xoay sở đủ đường để có tiền cho chồng truyền hóa chất, uống thuốc. Thương cha mẹ, cô con gái thứ 2 đã nghỉ học sau khi hoàn tất chương trình THCS để đi làm phụ giúp gia đình.

"Thương con lắm, nhưng nó cứ quyết tâm muốn nghỉ, phụ cha mẹ thuốc thang, nuôi em út ăn học. Đêm nào tôi cũng khóc, không ngủ được, động viên con có điều kiện nhất định phải đi học lại", bà Lan buồn bã nói.

Những tưởng khổ đau sẽ dừng lại, nhưng một lần nữa, tai ương ập xuống. Đầu tháng 2 năm nay, bà Lan thấy đau tức ở vùng ngực, nách trái chạy hạch. Cơn đau buốt ập đến khiến bà như ngã quỵ.

Sau khi nhập viện, bà được bác sĩ kết luận mắc ung thư vú giai đoạn 3.

vo-chong-ngheo-mang-benh-ung-thu_congbinh 3

Hai vợ chồng đều mang "án tử" khiến cuộc sống rơi vào tuyệt vọng (Ảnh: Ngô Linh).

"Lúc trước, tôi cũng thấy có nổi cục u ở vú trái nhưng không để ý vì chồng đang nằm viện, tâm trí đâu mà lo. Khi bác sĩ chẩn đoán ung thư, tôi choáng váng đến thở không nổi, sao bi kịch cứ liên tiếp ập đến với gia đình", bà Lan nói, không kìm được nước mắt.

Sau thời gian truyền hóa chất cùng uống thuốc, bà Đỗ Thị Lan được cắt bỏ khối u ở vú trái. Dù đã làm phẫu thuật, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị, bởi khối u có thể di căn.

Mỗi tháng 2 lần, vợ chồng bà Lan thay phiên nhau đến bệnh viện để truyền hóa chất, điều trị. Ngoài các khoản tiền được hưởng trong danh mục bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo, hàng tháng, 2 vợ chồng phải bỏ thêm 3-4 triệu đồng để mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

"Hai vợ chồng giờ đâu thể làm ra tiền, những khoản tích cóp hay hàng xóm, người thân giúp đỡ cũng đã gần hết. Đi vay cũng chẳng ai cho vì không có khả năng trả", ông Mẫn nói.

vo-chong-ngheo-mang-benh-ung-thu_congbinh 4

Gia đình ông Mẫn là hộ nghèo tại địa phương (Ảnh: Ngô Linh).

Vợ chồng ông Mẫn có 3 người con, 2 gái một trai. Cô con gái đầu đã có gia đình riêng, cuộc sống khá vất vả, không giúp được gì nhiều. Con trai út đang học lớp 8, được miễn học phí do hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Nên - Tổ trưởng tổ 26, phường Thọ Quang cho hay, gia đình ông Lê Đức Mẫn thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, hoàn cảnh hết sức khó khăn do hai vợ chồng đều bị bệnh ung thư. Địa phương và người dân cũng đã quyên góp, giúp đỡ nhưng chỉ được giai đoạn đầu, căn bệnh kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Thông qua báo Dân trí, ông Nên mong muốn các mạnh thường quân, bạn đọc báo quan tâm, tạo điều kiện để gia đình ông Mẫn vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5047 xin gửi về:

1. Ông Lê Đức Mẫn (SN 1966), trú tổ 26, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại ông Mẫn: 0982305731.

Tài khoản ngân hàng Vietcombank: Lê Thị Tâm - 9795 593 921 (con gái ông Mẫn).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5047)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269