1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nhân tài Đất Việt thực sự là cuộc tuyển chọn người tài”

(Dân trí) - Quan tâm tới việc tìm kiếm nhân tài, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã được nhiều nhà khoa học trên cả nước đánh giá rất cao. “Đó thực sự là một Giải thưởng có ý nghĩa”, GS. Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định.

 
“Nhân tài Đất Việt thực sự là cuộc tuyển chọn người tài” - 1
GS. Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội: Giải thưởng nên mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác

Tôi rất quan tâm tới Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, đó thực sự là một Giải thưởng có ý nghĩa, khuyến khích các tài năng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin phát triển.

Được biết, năm nay là năm đầu tiên Giải thưởng được mở rộng sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Theo tôi đây là một bước đi vững chắc tiến tới mở rộng ra các lĩnh vực khác vì nhân tài rất đa dạng ở mọi lĩnh vực và họ cần được tôn vinh. Tuy nhiên, chọn được đúng người tài rất khó, không đơn giản, nếu chọn đúng người tài thì họ phát lộ như thế. Vì vậy, Ban tổ chức trao giải cần phải rất thận trọng tránh như vụ Vedan vừa qua quá phản cảm.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt này là một bước quan trọng nhưng nó không quyết định tất cả đối với người đoạt giải mà họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
 

PGS Vũ Thị Thái, ĐH Thái Nguyên: Cần tuyên truyền rộng rãi giải thưởng ý nghĩa này

“Nhân tài Đất Việt thực sự là cuộc tuyển chọn người tài” - 2

Hoạt động trong lĩnh vực Toán - Tin nên tôi rất quan tâm tới Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Qua theo dõi, tôi thấy Giải thưởng các năm trước thực sự đã tìm và tôn vinh được những nhân tài trong lĩnh vực CNTT, một lĩnh vực luôn đòi hỏi sự sáng tạo mới.

Bên cạnh đó, tôi thấy trong giới trẻ hiện nay nhiều người rất giỏi, say mê nghiên cứu khoa học và họ cũng muốn chứng minh thành quả của mình nhưng chưa tìm được nơi để thể hiện. Do vậy, Ban tổ chức cần tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về giải thưởng này trong giới trẻ để họ có cơ hội tham gia.

 
 
“Nhân tài Đất Việt thực sự là cuộc tuyển chọn người tài” - 3
PGS Phạm Ngọc Ninh, ĐH Kinh tế Quốc dân:
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đi đầu trong lĩnh vực tuyển chọn nhân tài lĩnh vực CNTT

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt thực sự có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước hiện nay, giúp cho chúng ta chọn lọc và tìm được nhân tài. Chúng tôi làm việc trong lĩnh vực kinh tế nên áp dụng khá nhiều về CNTT trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy do vậy rất quan tâm tới giải thưởng này.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cần đi đầu trong lĩnh vực tuyển chọn nhân tài trong lĩnh vực CNTT vì qua cuộc thi này có thêm những sản phẩm được ứng dụng tại thực tế.

Nhưng tôi cho rằng, bất cứ cuộc thi nào, giải thưởng nào cũng đòi hỏi một tiêu chuẩn nhất định. Trước khi trao giải, Ban tổ chức cần phải có các chuyên gia đánh giá, đưa ra chuẩn mực nhất định để đạt mục tiêu đề ra, lĩnh vực CNTT cũng vậy.

PGS Trương Minh Đạo, Học viện Khoa học Quân sự: Chọn được đúng người tài rất khó!

“Nhân tài Đất Việt thực sự là cuộc tuyển chọn người tài” - 4

Tôi theo dõi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt từ rất lâu rồi, thực sự đây là cuộc tuyển chọn người tài. Đất nước cần người tài, không có nhân tài thì đất nước khó phát triển. Nên việc tìm kiếm để tôn vinh những người thực sự tài là rất quan trọng. Nhưng có điều chọn cho đúng người tài rất khó vì người thực sự có tài thường không muốn khoa trương.

Do đó, cần có Ban giám khảo giỏi, có tâm huyết vì hiện nay nhiều người tìm đến các cuộc thi đăng ký tên doanh nghiệp này, doanh nghiệp khác để đánh bóng thương hiệu đó chưa phải là người tài. 

 
 

Hồi hộp chờ giây phút vinh danh người đạt giải cao nhất tối nay!

 

Là người theo dõi giải thưởng Nhân tài Đất Việt từ khi mới ra đời, Tiến sĩ Trưởng phòng đào tạo ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM đánh giá, “việc ở rộng qua lĩnh vực mới là Khoa học tự nhiên đã thực sự thu hút được nhiều sinh viên, nhà tri thức. Trước đây, về lĩnh vực này chưa có nhiều “đất” để trí tuệ các bạn trẻ phát huy. Có thể nhận thấy giải thưởng này rất hay và bổ ích. Tôi rất hồi hộp chờ lễ công bố, vinh danh người đạt giải cao nhất tối nay 20/11”.

 

Ở một cương vị khác, bạn Nguyễn Sỹ Hùng -  sinh viên khoa CNTT trường Đại học KHTN  phấn khởi, đây là giải thưởng mà chúng em được tham gia với tư cách là đúng chuyên môn, em hy vọng năm nào cũng có giải thưởng này để tri thức trẻ được thể hiện niềm đam mê, khát vọng cống hiến cho Đất nước.

 

Hùng cho biết thêm: “Tối nay giải thưởng sẽ công bố, dù không đủ khả năng tham gia nhưng em rất hồi hộp, xem ai sẽ là người được vinh danh đêm nay. Dù là ai đi chăng nữa em cũng vui mừng vì lĩnh vực mình đang theo học có những nhân tài mà qua giải thưởng này mới được phát hiện”.

 

Còn với Trần Nguyễn Bảo Trung, Quả cầu vàng Công nghệ thông tin 2008, hiện học năm 1, khoa Toán tin trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, cho biết em rất tâm đắc với giải nhất Nhân tài Đất Việt 2008. Tuy nhiên, về khả năng có thể sáng tạo những phần mềm có thể dự thi Nhân tài Đất Việt, thì Bảo Trung còn chần chừ vì phải bận học và giờ có quá nhiều yếu tố chi phối. 

 

Anh Phan Thanh Sơn, giám đốc công nghệ Cisco Việt Nam cho biết mấy năm nay anh theo dõi đều đặn giải thưởng này. Theo anh, sự khác biệt của Nhân tài Đất Việt đó là giải thưởng mang tính xã hội rộng lớn hơn các giải thưởng khác. Trong khi đa số giải thưởng công nghệ thông tin chủ yếu tập trung vào giới trẻ thì Nhân tài Đất Việt ghi nhận sự đóng góp của tất cả mọi người. Để giải thưởng ngày càng phổ biến hơn nữa, anh Sơn góp ý nên khuyến khích có nhiều sản phẩm là sự kết hợp công sức của các ngành khoa học khác nhau nhằm tạo ra giá trị xã hội cao hơn. Còn nếu cứ bó hẹp trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì sẽ không mấy khác biệt so với các giải thưởng khác. 

 

Trung Kiên - Hiếu Hiền

 
Hồng Hạnh