Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là bệ phóng có ích cho xã hội

(Dân trí) - “Giải thưởng NTĐV chính là bệ phóng, để những người có kiến thức, có khả năng, có thể vận dụng được để làm những gì có ích cho xã hội, đồng thời gây dựng sự nghiệp cho riêng mình”, Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí - Trưởng Ban Tổ chức, đã chia sẻ về giải thưởng

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là bệ phóng có ích cho xã hội - 2

Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015 tham gia buổi giao lưu trực tuyến với độc giả tại toà soạn báo điện tử Dân trí.

 

Mời các bạn theo dõi toàn bộ nội dung buổi giao lưu TẠI ĐÂY.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã đi qua chặng đường 10 năm và bắt đầu bước sang năm thứ 11. Qua 1 thập kỷ, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, VTV và Báo Dân trí đồng tổ chức đã khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực CNTT và cũng là Giải thưởng có uy tín về lĩnh vực Khoa học, Y dược, Môi trường…

Giải thưởng không chỉ thu hút những nhân tài trong nước mà cả các tài năng Việt sinh sống tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhiều sản phẩm, công trình được giải cao NTĐV đã tiếp tục vươn xa, chinh phục những đỉnh cao thế giới.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là bệ phóng có ích cho xã hội - 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng cho sự thành công 10 năm của Nhân tài Đất Việt (Ảnh: Hữu Nghị).

Những công trình Y tế như “Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh lý tuyến giáp” giành giải Nhất Nhân tài Đất Việt lĩnh vực Y dược năm 2014 đang được nhiều nước trên thế giới học hỏi.

Trong lĩnh vực CNTT, năm 2013 Công ty Cổ phần Truyền thông Centech - Quán Quân NTĐV, đã được vinh danh trong danh sách Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn cầu chỉ sau khi Lễ trao giải NTĐV 2013 kết thúc chưa đầy 12 tiếng…

Đêm chung kết trao giải truyền hình trực tiếp trên VTV vào ngày 20/11 hàng năm.

Ảnh Lê Trường up để làm trực tuyến (chưa có ảnh)

Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son và nhà báo Phạm Huy Hoàn trao Giải Nhất cho sản phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị di động năm 2014.

Sang năm thứ 11, Giải thưởng tiếp tục là nơi hội tụ và vinh danh những tài năng đất nước trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ, Y dược, Môi trường.

Năm nay, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ giải thưởng, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT, Ban tổ chức, Ban Giám khảo giải thưởng đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc vào lúc 14h chiều 25/8 trên báo điện tử Dân trí. Các khách tham gia trả lời câu hỏi của bạn đọc gồm: Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng; Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí - Trưởng Ban Tổ chức; Tiến sỹ Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo lĩnh vực CNTT; Ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Phó TBT Báo điện tử Vnmedia.vn, thường trực BTC Giải thưởng, đại diện Nhà tài trợ chính VNPT. GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Mời các bạn theo dõi nội dung buổi giao lưu TẠI ĐÂY.

Những chặng đường phát triển của Giải thưởng:

Năm 2005 - 2008: Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Năm 2009: Mở rộng thêm Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

Năm 2010: Mở rộng thêm Lĩnh vực Y dược

Năm 2013: Mở rộng thêm Lĩnh vực Môi trường

Dân trí

 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là bệ phóng có ích cho xã hội - 5