“Tiêm thiếu vắc xin là sai phạm nghiêm trọng”

(Dân trí) - Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sai sót trong quy trình tiêm chủng của y tá Bùi Phương Hoa dẫn đến tiêm thiếu vắc xin Pentaxim cho cháu bé là sai phạm nghiêm trọng. Hình thức kỉ luật cao nhất có thể là buộc thôi việc.

“Tiêm thiếu vắc xin là sai phạm nghiêm trọng”


Hôm nay (14/5), Hội đồng kỷ luật Trung tâm y tế Dự phòng sẽ họp đưa ra quyết định xử lý với bà Hoa- cán bộ tiêm thiếu vắc xin Pentaxim cho cháu bé mà báo chí phản ánh mấy ngày vừa qua.

“Hành vi ăn bớt vaccine dù vì lý do gì, là vô tình hay lỗi hệ thống thì cũng vẫn là hành vi sai phạm nghiêm trọng, gây phẫn nộ lớn với nhân dân. Nhiều khả năng bà Hoa sẽ bị xử lý với hình thức nặng nhất là buộc thôi việc. Sở đã chỉ đạo Trung tâm phải xử lý nghiêm khắc nhất, đúng người đúng tội để củng cố niềm tin của nhân dân với công tác tiêm chủng, không làm nhân dân hoang mang, lo lắng mà ảnh hưởng đến việc tiêm chủng, gửi báo cáo về Sở trước ngày 16/5”, ông Hạnh cho biết.

Liên quan đến việc tiêm thiếu vắc xin cho trẻ, cũng có thêm phản ánh của bạn đọc về việc nhân viên y tế Hoa đã tiêm vắc xin được hút sẵn vào xilanh từ trước cho em bé. Nhận được thông tin này, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội phải kiểm tra, tiến hành làm rõ. Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật diễn ra trong ngày hôm nay, sẽ đưa ra các phương án xử lý sai phạm trong quy trình tiêm chủng của bà Hoa.

Tú Anh