Vụ ăn bớt vắc xin: Vì sao chưa thể làm xét nghiệm kháng thể cho bé?

(Dân trí) - Sau 1 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố “ăn bớt” vắc xin tại Trung tâm y tế dự phòng, con anh Lam hiện chưa được làm xét nghiệm kiểm tra kháng thể như biên bản làm việc ngày 19/5 bởi nhiều lý do. <br><a href='http://dantri.com.vn/event-2227/An-bot-vac-xin-tai-TTYTDP-Ha-oi.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;"Ăn bớt" vắc xin tại TTYTDP Hà Nội</b></a>

 
Biên bản sự việc

Biên bản sự việc nêu rõ yêu cầu của gia đình và trách nhiệm của TT Y tế dự phòng Hà Nội

 

Theo như biên bản được lập ngày 19/4, ngay tại thời điểm bắt quả tang việc ăn bớt vắc xin của y tá Hoa, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã giao cho Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội có trách nhiệm giải quyết và thực hiện đúng như cam kết đã có với gia đình anh Lam, trong đó bao gồm yêu cầu “Cử 1 bác sĩ theo dõi sức khoẻ của cháu bé về vấn đề tiêm chủng và kiểm tra xem cháu bé có được vắc xin bảo vệ hay không”.

 

Và sau hơn 1 tháng (ngày 21/5 vừa qua), tại buổi làm việc giữa gia đình anh Dương Thái Lam và phía Trung tâm y tế dự phòng ngay tại nhà riêng, anh Lam cho biết tháng này chưa thể đưa con xuống Hà Nội bởi hiện vợ anh hiện đang đi làm. Tuy nhiên, anh Lam cũng khẳng định nhiều lần trong cuộc gặp rằng: Điều quan trọng nhất với gia đình anh lúc này là Trung tâm phải có được 1 bản quy chuẩn về lượng kháng thể (cho 5 bệnh liên quan đến vắc xin Pentaxim – PV).

 

Đại diện phía Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh), ông Hoàng Thế Hùng, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin, cho biết hiện Trung tâm đang liên hệ với bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, viện Nhi Trung Ương để có những thông tin liên quan đến quy chuẩn, quy trình xét nghiệm kháng thể. Ông Hùng cũng thừa nhận hiện chỉ có thể làm xét nghiệm kháng thể viêm gan B (tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ).

 

Ông Hùng cũng khẳng định mục đích của buổi gặp gỡ sau 1 tháng xảy ra sự cố là để kiểm tra sức khoẻ của trẻ và lắng nghe ý kiến từ gia đình đồng thời thông báo về hướng xử lý của lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội sau sự vụ “ăn bớt” vắc xin như: đề xuất và 100% nhân viên đã thực hiện ký cam kết về việc không liên quan với vụ việc “ăn bớt” vắc xin của y sĩ Hoa cũng như nếu vi phạm sẽ chấp nhận hình thức kỷ luật cao nhất của Trung tâm.

 

Về vấn đề kiểm tra, theo dõi sức khoẻ của bé Phong như biên bản làm việc đã nêu rõ, anh Lam cho rằng việc một số báo chí nói rằng vẫn có 1 bác sĩ thường xuyên theo dõi sức khoẻ của con anh là không đúng. Trên thực tế, phía Trung tâm Y tế dự phòng cũng chỉ cử 1 đoàn đại diện tới làm việc với gia đình anh Lam vào ngày 26/4 và ông Hùng cho biết: Việc kiểm tra sức khoẻ của bé Phong là qua hỏi thăm và quan sát và cũng đề xuất gia đình phối hợp. Anh Lam khẳng định: Nếu con anh có vấn đề sức khẻo thì chắc chắn sẽ yêu cầu Trung Tâm ngay. Vấn đề ở đây là trách nhiệm của Trung tâm phải làm đúng như cam kết đã được lập trong biên bản làm việc ngày 19/4.

 

Trước ý kiến này, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc TT Y tế dự phòng thì khẳng định: “Trong 1 tháng tới sẽ phối hợp với gia đình kiểm tra sức khoẻ tổng thể của cháu bé”.

 

Trao đổi bên lề cuộc gặp, anh Lam cho biết anh rất thất vọng vì Trung tâm Y tế dự phòng chưa làm 1 việc gì có lợi cho con anh. Việc vợ anh bận chỉ là 1 phần của lý do thôi còn nếu có bảng chuẩn về xét nghiệm kháng thể, gia đình anh sẵn sàng thu xếp để con được kiểm tra. Nguyện vọng của gia đình anh vẫn không thay đổi so với thời điểm anh phản ánh với ông Nguyễn Nhật Cảm vào chiều ngày 19/4 (sau khi đã lập biên bản – PV): đó là phải có bảng quy chuẩn kháng thể sau 3 lần tiêm và phía Trung tâm phải chịu trách nhiệm nếu trong 10 năm tới con anh mắc bệnh.

 

Trần Phương