1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Mẹ phải điều trị tâm thần khi con gái vừa sinh đã mang gương mặt "cháy đen"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Phát hiện con gái vừa sinh có mặt và nhiều nơi trên cơ thể nổi những vết đen lớn kỳ lạ, người mẹ bị sốc tâm lý nặng khiến đầu óc không còn tỉnh táo, phải điều trị ở bệnh viện tâm thần.

Ngày 12/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) mới đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi mang khối u rất hiếm gặp.

Bệnh nhi là bé Q.N., (hơn 2 tháng tuổi, quê Quảng Ngãi). Khai thác bệnh sử, vào cuối tháng 9 khi bé chào đời tại bệnh viện địa phương, cả gia đình đều ngỡ ngàng khi thấy vùng da nửa khuôn mặt bé và nhiều vị trí trên người bị bao phủ bởi những mảng lớn, dày màu đen. Trước đó trong suốt thai kỳ, mẹ bé đi khám và siêu âm đều đặn nhưng không phát hiện gì bất thường.

Mẹ phải điều trị tâm thần khi con gái vừa sinh đã mang gương mặt cháy đen - 1

Bé gái vừa sinh đã có một vùng lớn khuôn mặt và nhiều nơi trên cơ thể nổi những vết lốm đốm màu đen (Ảnh: CTV).

Bất ngờ thấy con đầu lòng sinh ra mang gương mặt nám đen như mực, mẹ bé sốc tâm lý nặng. 10 ngày sau sinh, sản phụ xuất hiện hành vi mất kiểm soát, thường xuyên nói nhảm, nhảy múa, thậm chí la hét. Lúc này vì lo sợ mẹ sẽ gây hại cho con, gia đình đưa sản phụ vào bệnh viện tâm thần điều trị, đồng thời ôm bé vào TPHCM cầu cứu.

Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1, qua thăm khám và theo dõi các biểu hiện trên người, các bác sĩ chẩn đoán bé có bướu sắc tố bẩm sinh. Bệnh nhi tiếp tục được lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm sinh thiết da, kết quả xác định mang bướu hắc tố khổng lồ toàn thân. Dù khối u hiện lành tính, tuy nhiên lớn lên, bệnh nhi vẫn có nguy cơ bị ung thư da.

"Mổ không thay đổi được tiên lượng, chỉ có thể cải thiện vấn đề thẩm mỹ. Đây là bệnh hiếm gặp, liên quan đến gen" - bác sĩ điều trị nói.

Sau khi có kết quả sinh thiết, gia đình đã đưa bé về quê theo dõi. Theo bà nội của bệnh nhi, khi bé lớn hơn, gia đình sẽ đưa trở lại TPHCM để tìm cách phẫu thuật ghép da.

Các bác sĩ cho biết, u sắc tố bẩm sinh (hay chàm đen, bớt đen theo cách gọi dân gian) là một bệnh lý da thường gặp ở trẻ em, với tỷ lệ mắc khoảng 1%. Nguyên nhân do bất thường của các tế bào sắc tố trong thời kỳ phôi thai.

Mẹ phải điều trị tâm thần khi con gái vừa sinh đã mang gương mặt cháy đen - 2

Bệnh nhi được xác định mang bướu hắc tố khổng lồ, hiếm gặp (Ảnh: CTV).

Khi mắc bệnh này, trẻ sẽ có khối u màu đen hoặc nâu đen, da trên bề mặt khối u thường dày, có thể xuất hiện lông dài rậm. Khi diện tích của khối u lớn hơn 2% diện tích bề mặt da cơ thể, khối u được gọi là u sắc tố khổng lồ, có nguy cơ kèm theo các tổn thương ở não.

U sắc tố bẩm sinh thường lành tính nhưng lại ảnh hưởng khá lớn đến thẩm mỹ, làm bệnh nhân mang tâm lý ngại ngùng và tự ti. Ngoài ra nếu không phát hiện và điều trị đúng cách, khối u sẽ phát triển lớn dần và biến đổi thành ác tính.

Tùy vào kích thước, vị trí, đặc điểm khối u và sức khỏe bệnh nhân, các bác sĩ sẽ lựa chọn cách điều trị phù hợp, như phẫu thuật nhiều lần, cắt khối u kèm ghép da. Với những khối u nghi ngờ ác tính, cần làm xét nghiệm sinh thiết để lên phác đồ điều trị phù hợp.