Làm giả bằng bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh ngang nhiên

(Dân trí) - Chiều 15/5, bác sĩ Trần Trường Chinh – Phó chánh Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, Thanh tra sở này vừa phát hiện nam thanh niên làm giả bằng bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân.

Bảng hiệu treo ở cơ sở khám bệnh của Ân
Bảng hiệu treo ở cơ sở khám bệnh của Ân

Cụ thể, mới đây Thanh tra Sở Y tế và Công an TP Cần Thơ, Phòng Y tế quận Thốt Nốt kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh của Nguyễn Hoàng Ân, sinh năm 1988 tại địa chỉ 458/11 khu vực Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở y tế phát hiện Ân đang khám bệnh cho hai bệnh nhân tại địa điểm nói trên. Tại cơ sở khám chữa bệnh Ân treo bảng hiệu: Phòng khám nội khoa: bác sĩ Nguyễn Hoàng Ân, chuyên khoa Nội tổng hợp và hành nghề từ năm 2016.

Đoàn kiểm tra làm việc với Nguyễn Hoàng Ân
Đoàn kiểm tra làm việc với Nguyễn Hoàng Ân

Khi kiểm tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, đoàn kiểm tra phát hiện Nguyễn Hoàng Ân đã tự làm giả các giấy tờ như: bằng bác sĩ; chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Làm việc với đoàn kiểm tra, Nguyễn Hoàng Ân khai, Ân từng học sư phạm vật lý tại Trường Đại học Cần Thơ, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ và cũng từng học một năm trung cấp y. Thời gian qua Ân tổ chức khám, chữa bệnh dựa theo thông tin trên internet.

Bằng bác sĩ dỏm của Nguyễn Hoàng Ân
Bằng bác sĩ dỏm của Nguyễn Hoàng Ân

Hiện thanh tra sở Y tế đã có quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Hoàng Ân 50 triệu đồng, vì bán thuốc cho người bệnh và hành nghề y không có chứng chỉ và tạm giữ dụng cụ hành nghề, thuốc... giao cho Phòng Y tế quản lý. Ân đã nộp đủ số tiền phạt.

Phạm Tâm