1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm phòng viêm gan B

(Dân trí) - Ngày 23/4, tại khoa sản Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh, sau khi tiêm vắc xin phòng viêm gan B được ít phút, hai cháu bé sơ sinh 2 ngày tuổi đã tử vong. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong.

Theo lời của bác sĩ Nguyễn Thị Tố Hoa, quyền Trưởng khoa sản Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh, cho biết: Khoảng 8h30 sáng qua, bác sĩ Hoa phân công y sĩ Nguyễn Thị Hải Yến đi nhận thuốc và trực tiếp tiêm cho hai trẻ sơ sinh. Đó là con của chị Ngô Thị L., hai ngày tuổi trú tại xã Thạch Hạ và con chị Trần Thị H. cũng mới sinh được hai ngày tuổi trú tại phường Bắc Hà - thị xã Hà Tĩnh. Sau khi được y bác sĩ Trung tâm chích vắc xin, ít phút sau hai cháu đều xuất hiện triệu chứng rất nguy hiểm tím ngắt và khó thở.

 

Thấy nguy cấp đến tính mạng của hai cháu, Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh huy động toàn bộ nhân viên của trung tâm cùng các bác sĩ của Bệnh viên Đa khoa tỉnh sang trợ giúp cứu chữa. Tuy nhiên hai trẻ sơ sinh này vẫn không thể thoát khỏi tử vong.

 

Cũng theo lời bác sĩ Hoa, hai cháu bé này tử vong do nguyên nhân sốc phản vệ. Nhưng một số ý kiến khác cho rằng hai cháu bé này bị tiêm nhầm vắc xin.

 

Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc, niêm phong các mẫu thuốc được tiêm phòng ngừa cho hai cháu để làm rõ nguyên nhân về cái chết đáng thương này.

 

MS-VD