1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiêm phòng: Bệnh viện vắng hoe, dịch vụ tấp nập

(Dân trí) - Sau một loạt sự cố sau khi tiêm vắc xin viêm gan B ở trẻ sơ sinh, ở Hà Nội phần lớn các bậc phụ huynh chọn đưa con đến các điểm tiêm phòng dịch vụ. Trong khi đó, công tác tiêm chủng ở các bệnh viện rất đìu hiu.

Dịch vụ nhộn nhịp

 

Sáng 15/5, phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh vẫn đông nghịt, trong số đó rất đông khách là trẻ em còn ít tháng tuổi đến tiêm phòng viêm gan B. Bác sĩ Trần Kim Nhung cho biết, việc tiêm phòng cần phải được thực hiện đầy đủ và đúng lịch. Hiểu được điều đó, các bậc phụ huynh vẫn đưa con đến tiêm bình thường dù trước đó xảy ra một số vụ tai biến sau tiêm vắc xin viêm gan B làm không ít người hoang mang.

 

Theo bác sĩ Nhung, tỷ lệ các cháu tiêm phòng viêm gan B không hề giảm so với trước đây, nhưng các bậc phụ huynh đều lựa chọn cho con mình loại vắc xin của Mỹ (H.BVAX Pro - 75.000 đồng/mũi) và vắc xin của Bỉ (Engerix - 60.000 đồng/mũi). Loại vắc xin viêm gan B của của Hàn Quốc và của Việt Nam không được phụ huynh nào yêu cầu, bản thân trung tâm cũng không cung cấp 2 loại đó.

 

Còn tại Trung tâm Bác sĩ gia đình 50C Hàng Bài, theo ghi nhận của Dân trí, vẫn rất đông các cặp cha mẹ trẻ đưa con đi chích ngừa vắc xin. Theo một bác sĩ tư vấn ở đây thì số người đến chích vắc xin viêm gan B vẫn không thuyên giảm so với trước, loại vắc xin được tin dùng vẫn là của Bỉ và Mỹ.

 

Chị Tống Linh Hương đưa bé gái 3 tháng tuổi đến 50C Hàng Bài tiêm phòng. Chị quyết định chọn loại vắc xin tổng hợp giá 530.000 đồng/mũi, bao gồm cả tác dụng ngừa viêm gan B. Chị Hương cho biết hoàn toàn tin tưởng vào lời khuyên của bác sĩ cũng như loại vắc xin mình lựa chọn.

 

Tại khu vực dịch vụ tiêm vắc xin của Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, 131 Lò Đúc, quang cảnh vẫn tấp nập như ngày thường. Hỏi một số phụ huynh đưa con tới đây tiêm phòng, họ cho biết cho nghe thông tin về những vụ tai biến nhưng vẫn cho con đi tiêm đúng lịch để phòng bệnh.

 

PGS.TS Phạm Ngọc Đính, Viện phó viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, khuyên người dân nên tiếp tục đưa trẻ đi tiêm ngừa để phòng bệnh. Trẻ chưa tiêm lần đầu có thể chờ thêm một thời gian ngắn, những trẻ đã tiêm mũi vắc xin 1-2 vẫn có thể chọn loại vắc xin của nước khác sản xuất để tiếp tục tiêm, không để bé bị lỡ lịch.

 

Bác sĩ Lê Văn Thải, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 1, TPHCM cũng trấn an các bà mẹ không nên quá lo lắng về thời điểm tiêm vắc xin viêm gan B. Thực tế 24 giờ sau khi sinh là thời gian tốt nhất để tiêm nhằm ngăn khả năng người mẹ bị bệnh lây sang con chứ không phải là thời gian bắt buộc phải tiêm.

Qua bác sĩ tư vấn Ngô Thị Thu Tuyển, được biết lượng người đến tiêm phòng viêm gan B cho con không những giảm mà còn tăng lên. Một trong những nguyên nhân chính là do việc chích ngừa vắc xin này ở bệnh viện đang tạm dừng.

 

Bản thân các bà mẹ cũng nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của việc tiêm phòng viêm gan B. Chị Nguyễn Thị Vân ở Đống Đa, Hà Nội hôm nay đã đưa con mới 2 tháng tuổi đến đây tiêm. Chị cho biết: “Đúng là nghe chuyện tai biến do vắc xin, ai cũng lo nhưng mình vẫn phải cho con đi tiêm. Mình cũng chẳng biết thế nào nhưng cứ dùng thuốc đắt nhất cho an tâm vậy”. Chị Đỗ Thu Lan ở Cầu Giấy thì khẳng định chị rất yên tâm khi cho con tiêm ở đây vì thuốc rất bảo đảm.

 

Bệnh viện tạm dừng

 

TS Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, cho biết hiện tại bệnh viện đang dừng việc tiêm vắc xin đối với tất cả các bệnh. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho hay đang ngừng cung cấp dịch vụ này.

 

Chị Lê Thúy Tần, trạm trưởng trạm y tế Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) cho biết: “Sau khi xảy ra vụ trẻ em tử vong liên quan đến việc tiêm phòng viêm gan B, số trẻ đến đây tiêm giảm hẳn. Trong ngày 7/5, trạm y tế tổ chức tiêm theo lịch hàng tháng, tuy nhiên, số trẻ hôm đó đến chỉ bằng 1/3 mọi khi”. Cảnh vắng lặng cũng diễn ra ở nhiều nhiều trạm y tế phường tại Hà Nội.

 

TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết dù đã thu hồi vắc xin viêm gan B có nguồn gốc do hãng LG cung cấp nhưng Hà Nội vẫn đủ vắc xin để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

 

Tại TPHCM, các điểm tiêm chủng định kỳ vẫn đông phụ huynh mang trẻ đến chích. Tuy nhiên, trước khi tiêm, nhiều bà mẹ đã cẩn thận xin tham vấn bác sĩ. Các trạm y tế phường vẫn rất đông người đến tiêm.

Trưởng một trung tâm y tế phường cho biết lượng trẻ đến tiêm chủng những ngày qua không giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, trong đợt này, chỉ có các loại vắc xin sởi, sabin ngừa bại liệt, DTC ngừa bạch hầu, uốn ván, ho gà mới được phép tiêm.

 

Riêng về tiêm phòng viêm gan B, nhiều bậc phụ huynh chọn giải pháp tốt nhất là đưa con đến các bệnh viện quốc tế, dịch vụ đắt tiền, nhưng cho rằng ở đó chất lượng thuốc tốt.  

 

(VnExpress)

 

Hồng Hải - Lan Hương