1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bổ sung iốt cho trẻ ngay từ thời kỳ mang thai

(Dân trí) - TS Lương Ngọc Khuê, Phó Vụ trưởng Vụ điều trị, Trưởng Ban điều hành Dự án cho biết: "Tỷ lệ bướu cổ ở trẻ em đang giảm xuống. Theo đó, tỷ lệ phủ muối iốt trong cả nước cũng được mở rộng".

Theo báo cáo tại Hội nghị Đánh giá 10 năm hoạt động dự án phòng chống bướu cổ giai đoạn 1996 – 2005 vừa diễn ra sáng nay, năm 1993 có tới 94% dân số có nguy cơ bị thiếu iốt, tỷ lệ bướu cổ trẻ em lứa tuổi 8 – 12 tuổi là 22,4% (số liệu điều tra quốc gia).

 

Đến năm 2000, điều tra toàn quốc trên đối tượng học sinh từ 8 – 10 tuổi cho thấy tỷ lệ bướu cổ đã giảm nhiều so với các năm trước nhưng vẫn còn cao (10,1%). Trong đó có 3 vùng có tỷ lệ bướu cổ trên 10% là khu vực đồng bằng Sông Cửu Long  là 14,1%, Khu Bốn cũ là 12,4%, Tây Nguyên là 11,8%.

 

Theo TS Lương Ngọc Khuê, nhờ có chương trình phòng chống rối loạn thiếu iốt mà tỷ lệ trẻ bị bướu cổ ngày càng giảm xuống, cùng đó là tỷ lệ sử dụng muối iốt trong toàn dân cũng tăng lên. Cụ thể như năm 2005, tỷ lệ bưới cổ trẻ em từ 8 – 10 tuổi trên toàn quốc là 3,6%.

 

“Điều đáng nói là trẻ em ngay từ khi mang thai trong bụng mẹ đã được bổ sung iốt. Đây là tiền đề rất tốt cho việc phòng chống rối loạn thiếu iốt cho trẻ em”, TS Khuê nói.

 

Năm 2005, chỉ số độ phủ muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh cả nước là 93,2%. Riêng Đông Nam bộ và đồng bằng Sông Cửu Long, tỷ lệ phủ muối thấp hơn, mới đạt 88%.

 

Mục tiêu mà dự án phòng chống rối loạn thiếu iốt giai đoạn 2006 – 2010 đặt ra là sẽ đảm bảo trên 90% hộ gia đình sử dụng muối iốt. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thanh toán các rối loạn thiếu iốt. Tuy nhiên, thực tế tại nước ta cũng cho thấy còn nhiều khó khăn trong việc phòng chống rối loạn thiếu iốt.

 

Nhận thức của người dân về việc dùng muối iốt đã tăng đáng kể, nhưng việc dùng muối iốt thường xuyên không phải người dân nào cũng thực hiện được. Dự án cũng đề nghị các ban ngành cùng phối hợp để thực hiện việc “phủ sóng” dùng muối iốt trên toàn quốc, đảm bảo người dân được chăm sóc, phòng chống tốt nhất những rối loạn do thiếu iốt gây nên.  

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Mang thai