Mẹ phơi nhiễm thuốc trừ sâu, con dễ bị nhiễm trùng phổi

(Dân trí) - Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí European Respiratory Journal, cho thấy trẻ em phơi nhiễm nồng độ cao hợp chất DDE từ trong bụng mẹ tăng nguy cơ bị viêm phổi và viêm phế quản khi lớn lên.

  

Mẹ phơi nhiễm thuốc trừ sâu, con dễ bị nhiễm trùng phổi - 1


Chất DDE là một dạng của thuốc trừ sâu DDT gây hại và được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Chất này được hấp thụ vào cơ thể người khi ăn phải những thực phẩm hoặc hít phải không khí bị nhiễm độc. DDT đã từng được sử dụng rộng rãi để diệt muỗi và phòng dịch sốt rét. Những người bị phơi nhiễm một lượng lớn DDT có thể bị các triệu chứng như run, co giật, vã mồ hôi, đau đầu và nôn.

 

Martine Vrijheid, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ Môi trường (Tây Ban Nha) cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng nguy cơ bị nhiễm trùng và khở khò khè tăng theo mức độ phơi nhiễm DDE”.

 

Vrijheid và các cộng sự đã lấy mẫu máu từ một nhóm đông những phụ nữ mang thai ở Tây Ban Nha và đánh giá mức độ phơi nhiễm của họ với 3 chất gây ô nhiễm khác nhau.

 

Sau đó, khi con của những phụ nữ này được khoảng 1 tuổi, nhóm nghiên cứu đã hỏi các bà mẹ xem liệu con của họ có bị các vấn đề về hô hấp hoặc nhiễm trùng phổi hay không.

 

Khoảng 35% trong số 1.342 trẻ bị một nhiễm trùng phổi trong vòng 1 năm đầu đời, các nhà nghiên cứu thấy rằng nguy cơ này tăng theo nồng độ DDE trong máu người mẹ.

 

Theo các nhà nghiên cứu thì đây là nghiên cứu lớn nhất về vấn đề này. Các nghiên cứu trước đây cho kết quả không thống nhất và chưa cho thấy mối liên quan đáng kể giữa phơi nhiễm DDE và các nhiễm trùng phổi trong năm đầu đời ở trẻ.

 

Anh Khôi

Theo Reuters

 

Dòng sự kiện: Mang thai