Áo ngực chứa “vật thể lạ” gây khó thở cho người dùng

(Dân trí) - Trên đường đi thăm các di tích Hội An, một khách du lịch cảm thấy khó thở nên trở về ngay khách sạn để kiểm tra áo ngực và phát hiện “vật thể lạ”. Sau đó chị mang áo ngực này đến cơ quan chức năng trình báo.

Ngày 1/11, chị P.T.H.C. (31 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội), vào TP Hội An (Quảng Nam) để tham quan du lịch. Khi đang đi thăm các di tích tại đây thì chị cảm thấy khó thở, khi về khách sạn thì chị phát hiện trong áo ngực của mình có 6 “vật thể lạ’.
Những “vật thể lạ” trên áo ngực gây khó thở cho người dùng
Những “vật thể lạ” trên áo ngực gây khó thở cho người dùng

Những vật thể này hoàn toàn khác với dung dịch màu trắng gây ngứa như ở các áo ngực đã phát hiện trên thị trường trước đó. Theo quan sát của chúng tôi, các “vật thể lạ” này có màu đen, hình tròn dẹt, nhỏ bằng đầu ngón tay út, vô tình chạm lưỡi vào thì thấy tê cứng một thời gian. 

Chị C. cho biết, chị mua áo ngực này vào đầu tháng 10 vừa qua tại một cửa hàng ở đường Bích Câu (Hà Nội) với giá 720 ngàn đồng. Chiếc áo ngực này được sản xuất tại Hong Kong với các chỉ số thành phần: Nylon 62%, Spandex 38%...

Theo lời chị C., khi mua loại áo ngực này chị cũng không để ý vì trước đây cũng đã từng dùng loại này. Mấy hôm nay khi rộ lên tin tức về các loại áo ngực có chứa “chất lạ” và hôm nay chị mặc thì cảm thấy khó thở nên mới kiểm tra.
Viên “vật thể lạ” trong áo ngực của chị C.
Viên “vật thể lạ” trong áo ngực của chị C.

Như vậy, không chỉ có áo ngực rẻ tiền không có nguồn gốc xuất xứ được bày bán nhiều ngoài chợ mà cả những áo ngực có giá cao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau khi phát hiện áo ngực mình có những “vật thể lạ”, chị C. mang đến trình báo với cơ quan chức năng.  

                                                        Công Bính