Gửi mẫu áo ngực nghi chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm

(Dân trí) - Sau khi thu giữ nhiều áo ngực xuất từ từ Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”, lực lượng chức năng Quảng Nam, Đà Nẵng đã tiến hành mở niêm phong các loại áo ngực này để gởi đi xét nghiệm tìm chất có gây độc hại cho người sử dụng hay không?

Gởi mẫu áo ngực nghi chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm
Lực lượng chức năng Quảng Nam tiến hành mở niêm phong các loại áo ngực phụ nữ nghi có chứa “thuốc lạ” gởi đi kiểm tra
 
Tại Quảng Nam, trong số các loại áo ngực phụ nữ được lực lượng QLTT tỉnh Quảng Nam thu giữ có 35 cái vừa phát hiện tại shop Diễm (lô 23 B Trung tâm thương mại Tam Kỳ), do bà Huỳnh Thị Thúy Diễm (SN 1970, trú TP Tam Kỳ) làm chủ.

Trong số áo ngực thu giữ có 17 cái chứa hai gói chất nhờn máu trắng đục và 6 viên thuốc, 18 cái còn lại chứa miếng nhựa bằng cao su dạng tổ ong rất dẻo. Tất cả 35 các áo ngực này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.

Bà Diễm cho biết số hàng này mới được lấy tại kiốt Nhân Ngân ở Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng (chợ Cồn) với giá sỉ gần 30.000 đồng/cái, sau đó về bán lại cho người tiêu dùng với giá từ 35.000 - 100.000 đồng/cái. Bà Diễm cũng khai nhận đã bán loại hàng áo ngực phụ nữ này được một năm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam - ông Đặng Xuân Thanh - cho biết, sau khi mở niêm phong và kiểm tra tất cả, đơn vị sẽ gửi 6 mẫu áo ngực của hai loại chứa “thuốc lạ” này ra Đà Nẵng kiểm nghiệm xem những chất chứa trong áo ngực này có độc hại hay không. Nếu đúng là chất độc hại, gây nguy hiểm đến người tiêu dùng thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm những người buôn bán loại hàng này.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam cũng chính thức có văn bản đề nghị tổng kiểm tra ngay tất cả các áo dây ngực phụ nữ trên toàn tỉnh và khuyến cáo đến người dân, đặc biệt người dân nông thôn đừng vì ham rẻ mà sử dụng những chiếc áo dây ngực này. Ngoài ra, khi phát hiện nơi nào có bán loại áo ngực này hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng để kiểm tra.
 
Loại áo ngực có miếng dẻo cao su giống như tổ ong
Loại áo ngực có miếng dẻo cao su giống như tổ ong

Trong một diễn biến liên quan, sáng 30/10 chị Nguyễn Thị Linh Tâm (SN 1992, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã kiểm tra lại toàn bộ các loại áo ngực của mình và đã phát hiện một chiếc áo có chứa hai gói chất nhờn và 6 viên “thuốc lạ”.

Sau khi phát hiện, chị Tâm đã đến trình báo với Đội QLTT số 7 (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, thuộc Chi cục QLTT Quảng Nam) và cung cấp thông tin nơi mua chiếc mua áo dây ngực này.

Theo chị Tâm, các loại áo ngực chị đã mua ở cửa hiệu áo quần do bà Phạm Thị Lài (50 tuổi, bán tại chợ thị trấn Ái Nghĩa). Sau khi nhận thông tin, Đội QLTT số 7 đã tổ chức đi kiểm tra cửa hiệu của bà Lài và 12 shop áo quần tại chợ này nhưng không phát hiện có loại áo ngực này bày bán.

Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng, Chi cục QLTT Quảng Nam đã có văn bản gửi các Đội QLTT trực thuộc tập trung tiến hành kiểm tra, xử lý việc kinh doanh các loại áo ngực phụ nữ không rõ nguồn gốc đang lưu hành trên thị trường tỉnh Quảng Nam.
 
Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra các loại áo ngực phụ nữ nghi có chứa “thuốc lạ”
Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra các loại áo ngực phụ nữ nghi có chứa “thuốc lạ”
Sau khi lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiến hành gởi các loại áo ngực phụ nữ gởi đi kiểm tra “thuốc lạ” bên trong thì lực lượng chức năng TP Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm tra áo ngực nghi chứa chất độc hại.
 
Chiều 30/10, Đội QLTT số 1 (thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng) đã tiến hành mời 3 hộ kinh doanh mặt hàng áo quần lót, mỹ phẩm tại chợ Cồn đến trụ sở làm việc và tiến hành xé niêm, kiểm tra đối với các áo ngực phụ nữ xuất xứ Trung Quốc nghi chứ chất độc hại.

Tại buổi kiểm tra, hơn 160 chiếc áo ngực phụ nữ có xuất xứ từ Trung Quốc không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ của các hộ kinh doanh tại chợ Cồn gồm bà Nguyễn Thị Nồ (lô số 11, đình số 3), bà Nguyễn Thị Xuân Hiên (lô 64, đình 3) và ông Lê Thành Nhân (lô số 36, đình số 3).

Trng số các loại áo ngực này có 6 áo mang nhãn hiệu Huang Jia Ma Lian, Mengshu Ting, Yamisi, Sheng Yilong và Fenger Shu nghi có chứa “thuốc lạ”.

Qua kiểm tra, có loại áo ngực này có chứa túi dịch và viên dạng hạt bên trong. Các áo này có chứa chất lạ dưới dạng các túi dịch, bên trong có chứa 3 viên màu trắng và lớp đệm dạng silicon.

Theo Đội QLTT số 1, số áo ngực không có hóa đơn chứng từ này sẽ bị tịch thu toàn bộ và các hộ kinh doanh sẽ bị xử lý hành chính theo quy định. Riêng các áo nịt ngực có chứa các túi dung dịch nghi có chứa các chất làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng sẽ được chuyển lên Chi Cục QLTT TP Đà Nẵng để tiến hành lập hồ sơ, gửi mẫu đi kiểm nghiệm.

Xung quanh việc các lực lượng chức năng, mấy ngày nay liên tục thu giữ các loại áo ngực phụ nữ có chứa chất lạ có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của người sử dụng, những ngày vừa qua nhiều tiểu thương các chợ trên địa bàn đang có dấu hiệu tẩu tán, không bày bán sản phẩm này.

Tuy nhiên, theo lực lượng QLTT TP Đà Nẵng, sắp đến lực lượng này sẽ tiếp tục kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ công bố thông tin rộng rãi để người dân được biết.

Công Bính