Đà Nẵng:

Phát hiện áo chứa “thuốc lạ” vì dùng bị ngứa, tức ngực

(Dân trí) - Thêm một “nạn nhân” tố áo ngực không rõ nguồn gốc xuất xứ sau khi dùng cảm thấy ngứa ngáy và tức ngực…

Túi dung dịch bên trong áo ngực và các viên thuốc màu trắng
Túi dung dịch bên trong áo ngực và các viên thuốc màu trắng
 
Ngày 5/11, chị H.T.D. (40 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, sau khi mang áo ngực thấy ngứa ngáy và tức ngực, chị lấy kéo cắt ra thì phát hiện có túi dung dịch và mỗi bên có 3 viên “thuốc lạ” màu trắng.

Chị D. cho biết đã mua hai chiếc áo ngực này ở Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng (chợ Cồn) giá 75.000 đồng/chiếc về mang được gần hai tháng thì thấy tức ngực và ngứa ngáy.

Tưởng ngực của mình bị bệnh gì, sau khi đi bác sỹ khám thì không phát hiện ra bệnh. Mấy hôm nay theo dõi thông tin thấy nhiều áo ngực phụ nữ chứa “thuốc lạ” nên chị D. lấy kéo cắt ra thì mới phát hoảng vì cả hai áo ngực có chứa túi chất dẻo và 3 viên “thuốc lạ” màu trắng.

Theo quan sát hai chiếc áo nịt ngực nữ có màu đen, không có nguồn gốc xuất xứ; trên một sản phẩm còn lưu lại mấy dòng chữ Trung Quốc. Mỗi bên có ba viên “thuốc lạ” màu trắng trông giống như những viên ngọc trai; còn chất nhờn ở trong túi nilon nhỏ cài trong áo ngực có màu trắng đục.

Sau khi phát hiện, chị D. đã vứt luôn những chiếc áo ngực này. Chị D. cho biết, lần sau sẽ cẩn thận hơn khi mua loại hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra kỹ bên trong có chứa “chất lạ” nào không trước khi sử dụng.

Công Bính