1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16

Việt Nam lỡ “Vàng”, Trung Quốc tiếp tục thắng thế

(Dân trí) -Ngày thi đấu 16/11 khép lại với thế độc tôn của đoàn chủ nhà Trung Quốc với tổng số 77 HCV. Hôm nay, cơ hội giành tấm HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam đã bị bỏ lỡ đáng tiếc, khi đại kiện tướng Lê Quang Liêm bất ngờ sảy chân trước VĐV người Uzbekistan...

Chỉ riêng trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn VĐV chủ nhà đã xuất sắc giành thêm 24 HCV ở các nội dung tham dự. Qua đó, nâng tổng số huy chương trên BXH lên thành 77 HCV, 28 HCB, 28 HCĐ. Bỏ xa đối thủ xếp sau là Hàn Quốc đến hơn 20 HCV, một khoảng cách đủ giúp cho Trung Quốc gần như nắm giữ ngôi đầu bảng, ngay khi ASIAD 16 chưa đi qua đi qua được 1/3 thời gian thi đấu.

 
Việt Nam lỡ “Vàng”, Trung Quốc tiếp tục thắng thế - 1
Thanh Tùng giành tấm HCB đầu tiên trong ngày thi đấu 16/11 - Ảnh: AFP
 
Sau những bước thăng tiến vượt bậc, ngày hôm nay đoàn Hàn Quốc chỉ giành thêm được 4 HCV, để nâng tổng thành tích lên 22 HCV, 17 HCB, 27 HCĐ. Đoàn VĐV Nhật Bản tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 3 với 15 HCV, 34 HCB, 29 HCĐ. 
 
 Đoàn CHDCND Triều Tiên vươn lên vị trí thứ 4, khi giành được 3 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ.
 
Hôm nay có thể coi là ngày thi đấu khá thành công với các VĐV Việt Nam, nhưng niềm vui thăng tiến đều đặn trên BXH huy chương đã không thể trọn vẹn khi giấc mơ "vàng" bất ngờ trôi qua đáng tiếc.
 
Sau cả buổi sáng khan hiếm thành tích, đầu giờ chiều Wushu tiếp tục đóng góp thêm 1 HCB nội dung quyền, do công của võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng. Ở phần thi thái cực quyền diễn ra buổi sáng, nam võ sỹ của Việt Nam giành được tổng cộng 8, 67 điểm.
 
Đến bài thi thái cực quyền, Thanh Tùng tiếp tục giành được 9,65 điểm, qua đó giành HCB chung cuộc. Đây là tấm HCB đầu tiên của Wushu Việt Nam tại ASIAD 16.
 
Việt Nam lỡ “Vàng”, Trung Quốc tiếp tục thắng thế - 2
Quang Liêm bỏ lỡ thời cơ giành HCV thuận lợi - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
Hy vọng giành HCV lớn nhất của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay nằm ở môn Cờ vua, khi đại kiện tướng Quang Liêm đã thi đấu rất xuất sắc, tạo ra nhiều ưu thế trước khi bước vào những lượt đấu cuối. Đáng tiếc, cuối cùng Quang Liêm chỉ giành được tấm HCB, dù có ngang bằng số điểm 7,5 với kỳ thủ giành HCV Rustam, người Uzbekistan.
 
Trong các nội dung thi đấu diễn ra tối nay, đội Wushu tiếp tục đóng góp thêm 2 chiếc HCĐ ở nội dung tán thủ (đối kháng). Đình Khánh bất ngờ để thua trước võ sỹ người Kazakhstan ở vòng bán kết, cùng lúc người đồng đội Minh Thông cũng thất thủ trước võ sý đến từ Mông Cổ.
 
Ở trận Tứ kết, cơ thủ Lý Thế Vinh giành vé vào bán kết, sau vượt qua đối thủ mạnh Jang Han (Hàn Quốc). Nhưng khi bước vào trận Bán kết gặp đối thủ người Nhật Bản, cơ thủ Việt Nam lại không thể nối dài chiến thắng và đành chấp nhận giành HCĐ nội dung Caroom 3 băng  (Billiards & Snooker).
 
Trong trận Bán kết còn lại, cơ thủ Dương Anh Vũ cũng thua trận và chấp nhận giành HCĐ như người đồng đội Lý Thế Vinh.
 
Với tổng cộng 4 HCB, 7 HCĐ, thể thao Việt Nam tạm vươn lên vị trí 13 trên BXH các đoàn giành huy chương tại ASIAD 16.  
 
Ngày mai (17/11) hy vọng cải thiện thành tích đến nhiều hơn với đoàn Việt Nam, khi một số VĐV góp mặt thi đấu chung kết: Cờ vua, Cờ tướng, Bắn súng.
 
Ở môn Cầu lông tay vợt Nguyễn Tiến Minh sẽ xuất trận, các võ sỹ Taekwondo bước vào thi đấu vòng loại.
 

Bảng xếp hạng HC ASIAD 16

(Tính đến ngày 16/11)

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

77

28

28

133

2

Hàn Quốc

22

17

27

66

3

Nhật Bản

15

34

29

78

4

CHDCND Triều Tiên

3

6

9

18

5

Đài Loan (Trung Quốc)

3

5

13

21

6

Hong Kong (Trung Quốc)

3

5

3

11

7

Kazakhstan

2

5

9

16

8

Uzbekistan

2

5

6

13

9

Ấn Độ

1

4

7

12

10

Malaysia

1

1

3

5

 

13

Việt Nam

0

4

7

11

 

 Quang Vinh

Dòng sự kiện: ASIAD 16