1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên cực hữu và trung dung thắng bầu cử tổng thống Pháp vòng 1

(Dân trí) - Kết quả sơ bộ cho thấy, hai ứng viên gồm Emmanuel Macron và Marine Le Pen đã dẫn cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần 1 diễn ra hôm qua 23/4.


Ứng viên Marine Le Pen (trái) và ứng viên Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP)

Ứng viên Marine Le Pen (trái) và ứng viên Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP)

Bloomberg dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Bộ Nội vụ Pháp công bố cho thấy, ứng viên ôn hòa của đảng Phong trào Tiến lên Emmanuel Macron giành 23,23% phiếu bầu. Đứng thứ hai là ứng viên cực hữu của đảng Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen với tỷ lệ phiếu bầu là 22,83%.

Các kết quả khảo sát cũng cho thấy hai ứng viên này dẫn đầu về tỷ lệ phiếu bầu với kết quả khá sít sao, vượt 9 ứng viên còn lại.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào 17h ngày 26/4 theo giờ địa phương. Khi đó, hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ được công bố để tiếp tục vào vòng bầu cử thứ 2 diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Phát biểu sau vòng bỏ phiếu hôm qua, ứng viên Macron bày tỏ lạc quan sẽ chiến thắng trong vòng bỏ phiếu tiếp theo và trở thành nhà lãnh đạo của nước Pháp trong vài tuần tới. Ông kêu gọi người dân Pháp đoàn kết, và cũng tuyên bố sẵn sàng lập ra một liên minh quốc hội ngay sau cuộc bầu cử lần 1 này. Trả lời phỏng vấn AFP, ông Macron nói, cùng với những người ủng hộ, ông sẽ giúp lịch sử chính trị Pháp bước sang một trang mới.

Ông Macron, sinh năm 1977, từng là bộ trưởng kinh tế dưới thời Tổng thống Francois Hollande. Tuy ít kinh nghiệm, nhưng ông lại giành được khá nhiều sự ủng hộ trong cuộc chạy đua vào Điện Elysees. Nếu đắc cử, ông sẽ trở thành vị tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Pháp.

Đối thủ với kết quả sít sao của ông Macron là bà Marine Le Pen, 48 tuổi, vốn chủ trương chống người nhập cư và "hờ hững" với Liên minh châu Âu (EU). Bà Le Pen đã hối thúc xét lại quan hệ giữa Pháp và EU và kêu gọi trưng cầu dân ý về đàm phán với EU.

Minh Phương

Theo BBC, RT