1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trò chơi bên miệng hố chiến tranh ở Baltic

4 tiểu đoàn 4.000 quân Mỹ - NATO sẵn sàng tới Ba Lan và các nước ven biển Baltic áp sát biên giới Nga sau nhiều cáo buộc đối đầu.

Hãng tin Sputnik ngày 30/4 dẫn nguồn tin từ Wall Street Journal cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh trong NATO đang chuẩn bị bố trí bốn tiểu đoàn với khoảng 4.000 binh sĩ - tại Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Nhiều khả năng, hai tiểu đoàn kể trên sẽ do Hoa Kỳ gửi tới, còn Đức và Anh mỗi nước sẽ phái một tiểu đoàn.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Wark trong chuyến thăm Brussels đã khẳng định rằng hiện các nước này vạch ra kế hoạch bố trí lực lượng chung.

Cũng theo lời ông này, sự mở rộng lực lượng quân đội phương Tây là nhằm đáp trả hoạt động quân sự của Nga hướng về phía các nước Baltic.

Tàu của các nước thành viên NATO tham gia hoạt động diễn tập. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Tàu của các nước thành viên NATO tham gia hoạt động diễn tập. Ảnh: Hải quân Mỹ.

"Nga tiến hành vô số các cuộc tập trận đột xuất ngay tại biên giới, với sự tham gia của cơ số lớn quân nhân", Thứ trưởng Wark nói.

Đồng thời, như nhận xét của tờ Wall Street Journal, giới chức Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc gia tăng số lượng các nhóm quân sự và tần suất tập trận là câu trả lời cho động thái mở rộng đội quân của liên minh NATO và lập trường hiếu chiến trong quan hệ với Moscow.

Căng thẳng Mỹ - Nga có lúc bị đẩy lên cao hồi tháng trước sau khi máy bay Nga liên tục áp sát máy bay chiến đấu và tàu khu trục của Mỹ ở biển Baltic. Mới nhất, theo đài CNN, máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ bị tiêm kích Su-27 của Nga áp sát và lượn vòng quanh khi bay trên biển Baltic hôm 29-4.

Đây là lần “chạm mặt” thứ tư liên tiếp của máy bay và tàu chiến 2 nước chỉ trong vòng 1 tháng qua.

Moscow hôm 30/4 khẳng định hành động của máy bay nước này phù hợp thông lệ quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay Mỹ đã tiến sát biên giới Nga mà không bật hệ thống nhận - phát tín hiệu.

"Tất cả các máy bay Nga đều hoạt động theo quy định quốc tế về sử dụng không phận. Không quân Mỹ có hai giải pháp: hoặc không bay gần biên giới của chúng tôi, hoặc bật bộ phận phát đáp sóng để phục vụ việc nhận dạng", Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố.

Điện Kremlin bác bỏ thông tin nước này có ý định tấn công các nước Baltic, nhưng thường xuyên cho rằng họ đang đẩy NATO theo chiều hướng chống Nga.

"Chúng tôi đã bắt đầu quen với các lời lăng mạ của Lầu Năm Góc về những động tác bay 'không chuyên nghiệp' khi chặn máy bay do thám Mỹ ở biên giới Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong diễn biến có thể khiến Nga - NATO thêm căng thẳng, Moscow cảnh báo sẽ điều tên lửa thế hệ mới “xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của NATO” đến miền Bắc đất nước nếu Thụy Điển gia nhập NATO.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga Evgeny Serebrennikov cho biết thêm Nga sẽ tăng lực lượng vũ trang ở cả phía Tây Bắc và Hạm đội biển Bắc.

Ông cũng cho biết thêm, Nga đang hoàn tất việc triển khai hệ hống tên lửa mới nhất mà các vũ khí của NATO, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương không thể tấn công/xuyên thủng được.

Theo thượng nghị sĩ Nga những tên lửa loại này sẽ được triển khai tại biên giới phía Bắc của Nga trong trường hợp Thụy Điển gia nhập NATO. Ngoài ra, ông Serebrennikov không loại trừ khả năng Moscow sẽ tăng cường các nhóm binh sĩ trên các khu vực biên giới.


Nga có thể triển khai tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander M đối phó NATO.

Nga có thể triển khai tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander M đối phó NATO.

Theo một số chuyên gia Nga, quân đội nước này có khả năng sẽ tăng cường các lực lượng ở biên giới Tây Bắc. Đặc biệt, Moscow có thể sẽ triển khai các tổ hợp tên lửa tấn công chiến thuật Iskander-M tại các khu vực biên giới, đồng thời trang bị tên lửa hành trình Kalibr cho đội tàu ngầm và tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic.

“Trước khả năng Thụy Điển sắp tới có thể gia nhập NATO, Nga cần tăng cường các nhóm binh sĩ ở phía Tây Bắc và gia tăng sức mạnh chiến đấu của Hạm đội Baltic bằng cách bổ sung các tàu chiến và tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Kalibr trong thành phần chiến đấu” – Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Nga Igor Korotchenko phát biểu.

Theo Ngọc Dương (Tổng hợp)

Đất Việt