1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ nói chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận 17 giây

(Dân trí) - Trong bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/11 để thông báo về vụ bắn rơi máy bay Nga, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định 2 chiếc Su-24 đã đi vào không phận nước này trong vòng 17 giây.

Chiếc Su-24 Nga bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị tên lửa chiếc đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn trúng (Ảnh: Anadolu)
Chiếc Su-24 Nga bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị tên lửa chiếc đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn trúng (Ảnh: Anadolu)

Bức thư được trang WikiLeaks và kênh truyền hình Al Jazeera đăng tải, được tin là do đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc Halit Cevik đệ trình. Trước đó Ankara khẳng định đã cảnh báo máy bay Nga trong vòng 5 phút trước khi tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

“Bất chấp những cảnh báo đó, cả hai máy bay, ở độ cao 5.790m, đã xâm phạm không phận quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ở độ sâu 2.188m và dài 1.850m, trong thời gian 17 giây tính từ 9 giờ 24 phút 05 giờ địa phương”, bức thư được đăng tải có đoạn viết.

Một máy bay sau đó đã rời không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi “máy bay số hai bị các chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn khi đang trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ lập luận này của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đưa ra bằng chứng cho thấy chiếc Su-24 chưa hề vào không phận nước này. Bộ tổng tham mưu quân đội Nga khẳng định radar tại căn cứ không quân Hmeymim cho thấy chính chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào không phận Syria để tấn công máy bay ném bom Nga.

Chiếc Su-24 bị bắn khi vừa thả bom lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn tư nhân Dogan news tại thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một chỉ huy của lực lượng người Turkmen – những người Syria gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết chiếc chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, sau khi vừa thả một quả bom tại khu vực của người Turkmen. Đây là một trong những lực lượng đang chống lại chính phủ Syria.

Trong khi đó thông cáo của Bộ quốc phòng Nga khẳng định, chiếc Su-24 bị bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công các phần tử khủng bố đến từ Nga.

“Các chiến dịch của Nga là nhằm chống lại những đơn vị khủng bố phi pháp, chủ yếu gồm các chiến binh đến từ vùng Bắc Caucasus của Nga”, thông cáo viết, lặp lại tuyên bố của Tổng thống Putin trước đó.

“Chúng tôi hiện đang hoạch định một loạt biện pháp để đáp trả sự vụ này”, bộ quốc phòng Nga khẳng định trước khi tuyên bố “Các chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria sẽ tiếp tục”.

Alpaslan Celik, phó chỉ huy sư đoàn Duyên hải Turkmen, còn tuyên bố lực lượng chống chính phủ Syria đã bắn chết cả hai phi công người Nga, khi họ nhảy dù khỏi chiếc Su-24 sau khi bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn cháy. Tuy nhiên thông tin này chưa thể kiểm chứng.

 

Thanh Tùng

Theo RT, AP, Guardian