1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga xác nhận 1 phi công Su-24 bị bắn chết

(Dân trí) - Quân đội Nga xác nhận một trong hai phi công nhảy dù từ chiếc máy bay Su-24 đã bị bắn chết từ hỏa lực dưới mặt đất. Hiện chưa rõ số phận của phi công còn lại.

Nhóm nổi dậy Syria tuyên bố bắn chết phi công Nga

Quay được cảnh phi công Nga nhảy dù khỏi máy bay bị bắn rơi

 


Hình ảnh được cho là viên phi công Nga bị bắn chết (Ảnh: Annahar)

Hình ảnh được cho là viên phi công Nga bị bắn chết (Ảnh: Annahar)

Các hãng tin của Nga đã dẫn thông tin từ Bộ tổng tham mưu nước này cho biết một phi công đã thiệt mạng do bị bắn từ mặt đất. Hai phi công Nga trước đó đã nhảy dù từ máy bay chiến đấu Su-24 sau khi nó bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.

Trước đó, một nhóm nổi dậy tại Syria tuyên bố nhóm này đã bắn một phi công Nga khi dù của anh này đang hạ độ cao và phi công này đã chết khi tiếp đất. Các hình ảnh được cho là về viên phi công Nga thiệt mạng đã được đăng tải.

Hiện chưa rõ số phận của viên phi công thứ 2.

Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng nổ dậy tại Syria đã tấn công một trực thăng Nga đang tham gia tìm kiếm 2 phi công Su-24. Vụ tấn công đã khiến 1 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng Mi-8 thiệt mạng.

Chiếc Mi-8 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị bắn và phi hành đoàn còn lại được sơ tán. Trực thăng sau đó đã bắn thêm một lần nữa, khiến nó nổ tung.

Trước đó, một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hôm qua đã bị các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ nã tên lửa bắn rơi.

Ankara nói đã bắn máy bay Nga sau khi phát cảnh báo nhiều lần rằng nó vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định máy bay này chưa từng vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắn rơi khi đang ở trong không phận Syria.

An Bình